Kết quả tìm kiếm cho "gần 350 học sinh"
Kết quả 253 - 264 trong khoảng 308
Từ việc ý thức được mỗi người dân là "cột mốc sống" giữ gìn biên cương Tổ quốc, bằng nhiều việc làm cụ thể và mô hình thiết thực, chính quyền, Bộ đội Biên phòng và nhân dân biên giới đã hình thành nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên và mốc quốc giới hoạt động hiệu quả, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Những cột mốc đã được Bộ đội Biên phòng và người dân vùng biên giữ gìn theo cách riêng của họ, với tinh thần của những người thực sự coi biên giới là nhà.
An Giang đã tập trung xây dựng và phát triển các mô hình quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc trên địa bàn biên giới. Nhiều mô hình hiệu quả, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa cán bộ, nhân dân các địa phương vùng biên, củng cố quốc phòng an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với nước bạn Campuchia. Qua đó, góp phần xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên tuyến biên giới...
Từ xuất phát điểm ban đầu chỉ đạt 7 tiêu chí, 24 chỉ tiêu (năm 2011), xã Lương Phi (Tri Tôn) đã vươn lên hoàn thành 19 tiêu chí, 49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM). Đó là kết quả từ tinh thần vượt khó, không ngừng đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng đất Lương Phi anh hùng.
Bằng nhiều nỗ lực, Lương Phi trở thành xã thứ 3 của huyện Tri Tôn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới (NTM)”.
Năm 2019, câu chuyện hoà bình được gắn với biến đổi khí hậu - vấn đề mà Liên Hợp Quốc khẳng định đang tạo ra 1 cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Khi mới bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh có đến 108/119 xã (trên 90%) đạt dưới 5 tiêu chí. Tuy nhiên, bằng nhiều nỗ lực, đến nay đã có 54 xã đạt chuẩn NTM, 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và 1 đơn vị huyện NTM; không còn xã đạt dưới 9 tiêu chí NTM.
Những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Châu Phú ổn định, nhưng tội phạm về tệ nạn xã hội và vi phạm trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Để tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn, Công an huyện Châu Phú tham mưu thực hiện mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” quản lý tập trung, bước đầu mô hình đã phát huy hiệu quả.
Các nhà nghiên cứu phát hiện hóa thạch nguyên vẹn tới từng tế bào của cây hoa loa kèn lâu đời nhất thế giới ở Brazil.
Thoại Sơn hiện có 6 dân tộc thiểu số (DTTS), gồm: Khmer, Hoa, Chăm, Mông, Ê Đê, Tày, với 1.170 hộ, chiếm 2,61% tổng số hộ dân trong toàn huyện.
Với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, tôn chỉ hành đạo “học Phật, tu nhân”, thể hiện lòng nhân ái, tình yêu thương con người, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.
TP. Long Xuyên có 48.545 thanh niên (chiếm 34,8% dân số thành phố). Tuy nhiên, số hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) chỉ hơn 12.600 người (chiếm 26,08% thanh niên).
Trong trường học, giáo viên Tổng phụ trách Đội không dạy học sinh bằng kiến thức chuyên ngành, nhưng là một người “đa năng” với đủ công việc từ có tên đến không tên. Chỉ khi xông xáo vào công việc mới thấy, những tiết học ngoài giờ cũng rất quan trọng để giáo dục học sinh về kỹ năng, phẩm chất, đạo đức. Thầy Trương Minh Khang, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Tân Hòa (xã Tân Hòa, Phú Tân) là một điển hình đã dành trọn cái tâm đối với học trò để trở thành một người “bạn lớn” gần gũi và dạy dỗ các em.