Kết quả tìm kiếm cho "hẻm công cộng"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 589
Cùng với những công trình Phật giáo và huyền thoại linh thiêng, núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) còn thu hút du khách gần xa bởi phong cảnh hữu tình. Nhất là những ngày “nóc nhà miền Tây” chìm vào làn mây phủ mông lung, phảng phất chất thơ như bức tranh thủy mặc.
Từ ngày 15/5, việc mở rộng không gian “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” đồng thời tổ chức đưa đón du khách và tăng cường công tác quản lý hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An, bước đầu đã góp phần giảm tải áp lực lên Di sản Văn hóa thế giới...
Sáng 17/5, Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) phối hợp Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Châu Phú B tổ chức Lễ khởi công công trình nâng cấp hẻm Đài khí tượng phường Châu Phú B. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá đến dự.
Từ đường lộ lớn, qua 2 con hẻm nhỏ mới đến vườn dâu tằm Ngọc Bích (xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Không uổng công người tìm kiếm, vườn dâu đang vào đợt trái chín rộ rất đẹp mắt. Khách được thoải mái tham quan vườn, đi kèm là nước giải khát chế biến từ loại trái này theo nhiều công thức khác nhau với giá bình dân.
Vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được 4 tháng, Lê Thanh Sơn (sinh năm 1982, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) không biết quay đầu, lại tiếp tục tái phạm. Cái giá cho sự ngoan cố, bất chấp phạm tội của Sơn tiếp tục là những ngày tháng ngồi tù, chôn vùi cuộc sống tự do.
Ngày 28/4, Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Dương Bá Phú (sinh năm 2000, thường trú tại tổ 17, khóm 3, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc), để điều tra, xử lý hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Theo Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 68/QĐ-TTg, ngày 15/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ), TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) là trung tâm tăng trưởng kinh tế, trung tâm thương mại dịch vụ của vùng giữa đồng bằng phía Nam sông Hậu; là trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ, trung tâm công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh An Giang và vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL.
Thực hiện Quy định 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã xây dựng kế hoạch, tổ chức 11 cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của dân, từ đó đã tạo được sự đồng thuận của xã hội trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch do địa phương phát động.
Đó là mong mỏi của lãnh đạo tỉnh, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) và người dân địa phương. Đang dần hồi phục sau “cơn bão COVID-19”, TP. Long Xuyên tìm thấy nhiều hướng đi phù hợp, nhưng cũng đối diện với không ít khó khăn đặc thù vùng đô thị.
Đảng bộ, chính quyền và người dân TP. Châu Đốc đang ra sức xây dựng quê hương mình trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình về đất phương Nam đối với du khách gần xa, bởi nơi đây có nhiều tiềm năng và lợi thế riêng sẵn có.
Bức xúc vì bất ngờ bị tạt nhớt và chất bẩn vào nhà, bà Huỳnh Thị Kim Giàu (ngụ khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) gửi đơn phản ánh, mong cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tân Châu (tỉnh An Giang) từ nay đến cuối năm 2025, là nỗ lực xây dựng hoàn thiện hạ tầng (theo chuẩn thành phố) để đưa TX. Tân Châu từ đô thị loại III lên thành phố trực thuộc tỉnh.