Kết quả tìm kiếm cho "i chế độ Khmer đỏ"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 101
Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, công tác dân vận đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Sự sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tạo động lực trong hệ thống chính trị và sự năng động, cần cù của các tầng lớp nhân dân… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) trên địa bàn.
Thời gian qua, Đảng và nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát triển vùng đồng bào các dân tộc, nhất là chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thông qua thực hiện các chủ trương, chính sách, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân, đời sống của đồng bào DTTS ngày càng được nâng cao.
Bao năm qua, ĐBSCL bị “đói” đường cao tốc. Giai đoạn 2021 - 2030, khi hàng loạt dự án được triển khai, lại xuất hiện mâu thuẫn về cát. Nếu không có cát, công trình chậm tiến độ. Mà khai thác cát sông quá mức, hậu quả sạt lở rất khó lường. Thay vì chỉ tập trung cát sông, cần cơ chế mở để tận dụng thêm nguồn tài nguyên cát núi, cát biển.
Hệ thống dân vận, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đang có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, nhất là tuyên truyền, vận động, thực hiện an sinh xã hội. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
Với việc tăng chỉ tiêu đào tạo nghề, tập trung vào những ngành nghề phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp (DN), tỷ lệ có việc làm ổn định sau tốt nghiệp cao, Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú (DTNT) An Giang ngày càng thu hút học viên, trở thành điểm tựa đào tạo nghề cho học sinh vùng Bảy Núi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tích cực triển khai phong trào thể dục - thể thao (TDTT) gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới. Phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Tri Tôn phát triển rộng khắp các địa bàn dân cư, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Theo truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, Tết Chol Chnam Thmay mới thật sự đánh dấu khởi đầu của năm mới – khởi đầu vụ sản xuất mới khi mưa xuống, với kỳ vọng một năm ấm no, sung túc. Đối với đồng bào DTTS Khmer ở An Giang, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023 (ngày 14, 15 và 16/4) càng rộn ràng hơn khi bà con “trúng mùa, trúng giá”, được quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần; phum, sóc, chùa Khmer được đầu tư, nâng cấp, càng thêm bừng sáng…
Theo đánh giá của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, quý I/2023, huyện Tri Tôn đã giành thắng lợi về sản xuất nông nghiệp, thu hút du lịch (DL), chăm lo an sinh xã hội, đạt hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng… Đây là cơ sở quan trọng để huyện hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023, giai đoạn sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm “bản lề” quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn khóa XII.
Sáng 3/4, tại thành phố Cần Thơ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các địa phương trong tỉnh, ngành du lịch (DL) An Giang đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp phục hồi và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Sáng 27/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2023. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.