Kết quả tìm kiếm cho "kế hoạch đầu tư công"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 31908
Cơ cấu giải ngân từ vốn ngân sách Trung ương đạt 117.554,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,3%, vốn ngân sách địa phương đạt 307.757,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 47,3%.
Chiều ngày 3/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.
Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên học sinh cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Đây là sự điều chỉnh khoa học, tránh lãng phí và đáp ứng tình hình thực tiễn dạy học phổ thông hiện nay.
Sáng 3/8, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài Chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình tóm tắt dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/8 cho thấy nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Kiểm tra 2 dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm nghiêm trọng, làm chậm tiến độ; đồng thời tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.
Thường trực UBND tỉnh An Giang yêu cầu vừa duy trì hoạt động vận chuyển khách du lịch ven đảo, vừa khẩn trương nâng cấp, hoàn tất các thủ tục để sớm đưa cảng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc) vào khai thác.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Luân canh trồng kiệu trên đất lúa là mô hình được nông dân xã Vĩnh Gia (tỉnh An Giang) thực hiện nhiều năm qua giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, mở ra hướng đi hiệu quả trong phát triển nông nghiệp địa phương.
Thông qua Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nông dân tại các địa phương như xã Châu Phong, xã Tân An, xã Vĩnh Xương và phường Long Phú (An Giang) đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất chạy theo năng suất sang kinh tế nông nghiệp "thuận thiên". Cách làm này không chỉ giảm chi phí, tăng lợi nhuận mà còn thúc đẩy tăng trưởng xanh bền vững.
Bằng sự chủ động tháo gỡ khó khăn và bám sát tiến độ thi công, phường Long Phú và xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đang đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Những công trình hạ tầng, trường học dần hoàn thiện không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng đầu nguồn mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.