Kết quả tìm kiếm cho "khỏi HIV"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 212
Ấn Độ và Trung Quốc đứng đầu về số người chết do ô nhiễm, với con số được ghi nhận lần lượt là khoảng 2,3 triệu và 1,8 triệu người.
Với một nhiệm kỳ thành công và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội, vương miện Empower (vốn được xác định sẽ trao luân phiên) đã được Ban tổ chức trao tặng vĩnh viễn cho hoa hậu H’Hen Niê.
Với kỹ thuật CRISPR, các nhà khoa học có thể chèn gene bình thường vào những tế bào chứa gene lỗi để chữa trị nhiều căn bệnh nan y do rối loạn gene như bệnh hồng cầu lưỡi liềm, bệnh tan máu bẩm sinh.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận tổng cộng 13,92 tỷ USD đã được cam kết sau khi ông kêu gọi các nước tăng cường đóng góp tại cuộc họp của Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét ở Lyon.
Anh Du Số, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Đa Phước (An Phú), luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào. Đồng thời, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm tích cực thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.
UBND TP. Châu Đốc vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; trật tự an toàn giao thông; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng đầu năm 2019.
Trong nước cốt dừa chứa nhiều vitamin C, E, B1, B3, B5, B6 và chất sắt, sê len, can xi, ma giê, phốt pho. Nước cốt dừa là một phần của chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cũng là lựa chọn lý tưởng với người dễ dị ứng với sữa nguồn gốc động vật.
Một nhóm nhà khoa học đa quốc gia đã tìm ra một phát hiện đầy sửng sốt, có thể thay đổi cuộc đời của hàng chục triệu người nhiễm virus HIV.
“Sốt xuất huyết (SXH) là bệnh lưu hành ở Việt Nam thường tăng cao vào mùa mưa. Hiện nay, SXH đang bước vào cao điểm nên các cas mắc SXH ở Châu Đốc liên tục tăng và diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến cuối tháng 8-2019, toàn thành phố ghi nhận 108 cas mắc SXH (so cùng kỳ năm trước tăng 62 cas), trong đó tháng 7 và 8 tăng vượt đường dự báo dịch. Địa phương có số mắc cao, như: phường Vĩnh Mỹ, Châu Phú B, Châu Phú A, Núi Sam” - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Châu Đốc Lâm Thành Tứ cho biết.
Theo đánh giá Công an tỉnh, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy trên địa bàn An Giang còn diễn biến phức tạp. Số người nghiện ma túy tiếp tục gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 6.016 người nghiện ma túy, so cuối năm 2018 tăng 664 người (6.016/5.352 người), tăng 12,4%. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp (loại Metamphetamine) ngày càng tăng trong thanh niên. Thực tế đó cần nhiều giải pháp tăng cường tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma túy và nâng cao ý thức người dân cùng hệ thống chính trị chung tay kéo giảm số người nghiện.
“Những vấn đề trên lĩnh vực khoa giáo luôn tác động đến mọi tầng lớp xã hội, đến nhiều vùng, miền... cho nên cần phải giải quyết trên tinh thần cầu thị, khách quan, thẳng thắn, nhìn đúng vào bản chất của vấn đề để kịp thời phối hợp, xử lý. Các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa giáo có ý nghĩa chiến lược và có thể đúc kết, góp phần bổ sung vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh.
Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức buổi truyền thông kiến thức pháp luật và sức khỏe cho 100 công nhân lao động (CNLĐ) tại nhà trọ Quới Lan (Khu công nghiệp Bình Hòa, Châu Thành).