Kết quả tìm kiếm cho "năm học 2022 – 2023"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 486
Phần thưởng Hạnh Đức do bà Lâm Thanh Hương (nguyên Hiệu trưởng Cơ sở giáo dục nội trú tình thương Khai Trí) cùng những cộng sự sáng lập. Phần thưởng ra đời nhằm khích lệ các em học sinh quan tâm đến việc rèn luyện hạnh kiểm và phẩm chất đạo đức, để mai sau trở thành người hữu ích cho xã hội.
Những năm qua, quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được đảm bảo, đúng quy định. Theo thống kê, hơn 5.300 tỷ đồng đã được bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chi trả khám, chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023.
Ngày 20/9, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo kế hoạch, kỳ thi năm 2024 được giữ ổn định, trong đó có một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật để khắc phục các hạn chế bất cập của kỳ thi năm 2023.
Giai đoạn 2020 - 2023, ngành giáo dục TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, cùng với phát huy vai trò của từng tổ chức, cá nhân, tăng cường công tác xã hội hóa phục vụ công tác dạy và học tại địa phương.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị điều chỉnh lộ trình tăng học phí các bậc học chậm lại một năm so với lộ trình quy định tại Nghị định 81/2021.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 1175/UBND-KGVX chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2023-2024.
TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) phấn đấu năm 2025 hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia. Mục tiêu này hoàn toàn khả thi, khi đến thời điểm này, toàn thành phố có 46 trường đạt chuẩn (trên 82%); cuối năm 2023, dự kiến thêm 3 trường đạt chuẩn, nâng tỷ lệ lên 87,5%.
Tham vấn, tư vấn tâm lý học đường là hoạt động hỗ trợ tâm lý cho học sinh, sinh viên, để giúp các em có đủ khả năng để tự giải quyết các vấn đề học tập, thi cử và có định hướng đúng đắn hơn về những vấn đề xã hội, riêng tư. Qua đó, góp phần ngăn chặn rất nhiều hệ lụy ở môi trường học đường và trong cuộc sống…
Từ năm 2022, vợ chồng anh Nguyễn Văn Lộc (38 tuổi, ngụ xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) quyết định nghỉ việc ở tỉnh Bình Dương sau nhiều năm bôn ba xứ người để về quê lập nghiệp, chăm lo con cái học hành tốt hơn.
Với tấm lòng nhân ái và cách sống đúng tôn chỉ, mục đích “tích đức, hành thiện”, những năm qua, Ban Chỉnh đạo Cao Đài Bến Tre họ đạo Bình Phước Xuân (ấp Bình Phú, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội địa phương, giúp nhiều gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Sáng 12/9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Học viện Quốc phòng - Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội và cả nước.
Vắng cha từ nhỏ, 19 năm qua, em Nguyễn Nhựt Khánh (sinh năm 2004, cựu học sinh Trường THPT Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) lớn lên trong tình yêu thương, chắt chiu, đùm bọc của người mẹ tảo tần. Ước mơ về một tương lai tốt đẹp được cậu học trò nghèo nuôi dưỡng từ những giọt mồ hôi vất vả của mẹ.