TX. Tịnh Biên nâng cao chất lượng giáo dục ở miền núi

19/09/2023 - 03:00

 - Giai đoạn 2020 - 2023, ngành giáo dục TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, cùng với phát huy vai trò của từng tổ chức, cá nhân, tăng cường công tác xã hội hóa phục vụ công tác dạy và học tại địa phương.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TX. Tịnh Biên, so sánh 2 năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022, có thể thấy chất lượng dạy và học tại Tịnh Biên có chuyển biến tích cực. Cụ thể, năm học 2021 - 2022, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,82%, tăng 0,06% so năm học trước; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,82%, tăng 0,3% so năm học trước. Đây là kết quả phản ánh nỗ lực của các cơ sở giáo dục, từng giáo viên và mỗi học sinh khi quay lại lớp sau dịch COVID-19.

Phó Trưởng phòng GD&ĐT TX. Tịnh Biên Nguyễn Quốc Khanh cho biết: “Để củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục, những năm học qua, Phòng GD&ĐT luôn quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của toàn ngành.

Trong đó, chú trọng phát huy mối liên hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục học sinh. Đặc biệt, nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền để phụ huynh hiểu được chủ trương của ngành giáo dục theo quan điểm cải cách đổi mới”.

Theo ông Khanh, các trường học trên toàn thị xã đều tập trung xây dựng môi trường học tập thân thiện, nhẹ nhàng và hiệu quả, tạo tâm thế cho các em “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Bên cạnh, còn giáo dục học sinh có kỹ năng sống nhất định và thực hiện tốt các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Góp phần vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục tại TX. Tịnh Biên, Trường THPT Tịnh Biên đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%; có 2 học sinh đạt giải giỏi toán máy tính cầm tay cấp tỉnh; Chi bộ trường được Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên đánh giá xếp loại chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; tổ chức công đoàn được công nhận xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đoàn trường được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”…

Hiệu trưởng Trường THPT Tịnh Biên Nguyễn Hạ Hưng Sơn thông tin: “Năm học 2023 - 2024, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức dạy học; thay đổi cách học của học sinh theo hướng đa dạng hóa hình thức học tập. Đồng thời, thay đổi phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; tăng cường kỹ năng thực hành, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh...”.

Đối với mỗi giáo viên, Phòng GD&ĐT đã tích cực đổi mới cách soạn giảng, đánh giá theo hướng phát huy vai trò tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Tạo môi trường thân thiện, gần gũi, tôn trọng, thương yêu học sinh. Phối hợp với phụ huynh và các đoàn thể ngoài xã hội tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ và động viên học sinh học tập….

“Chúng tôi huy động sự tham gia của cộng đồng vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trên toàn thị xã. Các trường chủ động phối hợp Ban Đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội nhằm thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục học sinh. Bên cạnh, cũng thường xuyên huy động sự ủng hộ của cộng đồng để chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh. Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học huyện và các nhà hảo tâm chính là đội ngũ đắc lực hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho hoạt động dạy và học tại địa phương thời gian qua” - Phó Trưởng phòng GD&ĐT TX. Tịnh Biên Nguyễn Quốc Khanh nhận định.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, Phòng GD&ĐT TX. Tịnh Biên yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Với học sinh cấp THCS, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng lộ trình. 

Cùng với đó, chỉ đạo các trường khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục. Yêu cầu giáo viên tiếp tục vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh….

“Chúng tôi sẽ tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội trong, ngoài thị xã, các nguồn lực tại địa phương để đầu tư xây dựng phòng học, thư viện, thiết bị dạy học cho các đơn vị còn thiếu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, rà soát các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị của các trường để kiến nghị UBND thị xã đầu tư, sửa chữa nhằm thực hiện tốt Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025 trên toàn thị xã” - Phó Trưởng phòng GD&ĐT TX. Tịnh Biên Nguyễn Quốc Khanh xác định.

MINH QUÂN