Kết quả tìm kiếm cho "người có uy tín"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 363
Năm nay, việc huy động học sinh trở lại trường sau nghỉ Tết tại nhiều trường vùng cao ở Lào Cai đạt được nhiều kết quả tích cực. Những ngày đầu tái giảng, học sinh đi học trở lại đạt trên 95%.
Trong hai ngày 17-18/2, Lễ hội Gầu Tào diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.
Toàn văn Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.
Đêm 30 Tết, đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân làng biển Cảnh Dương (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) lại cùng nhau rước ngọn lửa thiêng về nhà để cầu may mắn và bình an.
Sáng 26/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang long trọng tổ chức họp mặt đại diện Dân tộc – Tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
Trong những gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện An Phú (tỉnh An Giang), ông Ngô Nguyên Soái (Út Soái, sinh năm 1949, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường) được nhiều người quý trọng bởi hành động vì cộng đồng.
Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ tư pháp, nhiều năm qua, huyện Phú Tân triển khai, thực hiện công tác này hiệu quả. Từ đó, mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại kịp thời xem xét giải quyết, an ninh trật tự bảo đảm, người dân an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.
Sáng 18/1, Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang Nguyễn Phú chủ trì cuộc họp để triển khai Quyết định 28/2023/QĐ-TTg, ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-TTg, ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín và chính sách đối với “người có uy tín” trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh An Giang chỉ đạo quyết liệt các công việc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Khi vẽ rồng, các họa sĩ, nghệ nhân thường cẩn trọng khi tô mắt "thổi hồn" cho linh vật, bởi chỉ cần điểm một nét quan trọng cũng khiến tác phẩm trở nên sống động.
Hương ước, quy ước được xem như là các quy tắc xử sự, mang đặc trưng văn hóa, phong tục, tập quán của mỗi thôn làng, tổ dân phố, giúp quản lý tốt cộng đồng đó và được coi là “luật tục”.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Vùng 5 Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, các cơ quan báo chí cả nước giúp công tác tuyên truyền biển, đảo đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.