Kết quả tìm kiếm cho "nghi phạm IS"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 134
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom nghi do phiến quân Hồi giáo thực hiện tại CHDC Congo, trong khi 8 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe do Al-Shabaab thực hiện tại Somalia.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng hàng chục nguyên thủ các nước sẽ tham dự tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II. Nước Anh đang khẩn trương chuẩn bị chiến dịch đảm bảo an ninh lớn nhất từng thực hiện.
Lực lượng vũ trang Ai Cập ngày 15/8 thông báo đã tiêu diệt chỉ huy khủng bố cấp cao Hamza Al-Zamli cùng với một số tên đồng phạm khác trong một chiến dịch quân sự chống khủng bố được triển khai tại làng Gelbana ở khu vực Bắc Sinai.
Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng vừa thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom khiến 30 người thương vong tại một khu chợ bán đồ uống có cồn ở bang Taraba, Đông Bắc Nigeria.
Pháp đã tổ chức tưởng niệm tròn 6 năm xảy ra loạt vụ khủng bố ở thủ đô Paris khi các tay súng thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã giết 130 người và khiến 400 người bị thương trong các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào một nhà hát hòa nhạc, các quán bar, nhà hàng và sân vận động bóng đá.
Hãng tin TASS dẫn nguồn tin cho biết vụ đánh bom nhằm vào các thủ lĩnh Taliban và những người mới được phong trào này bổ nhiệm trong "nội các chính phủ Afghanistan lâm thời", đặc biệt là các đại diện Bộ Quốc phòng.
Theo giới chức Indonesia, thủ lĩnh nhóm khủng bố cực đoan ở nước này Ali Kalora đã bị tiêu diệt trong một cuộc đọ súng xảy ra hôm 18-9.
Theo UBND TP Hồ Chí Minh, ngoài 2 đối tượng là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, lực lượng trực tiếp chống dịch và cán bộ, công chức được phép ra đường thì còn có 28 trường hợp khác do Thủ trưởng các cơ quan tự chịu trách nhiệm cấp giấy đi đường.
Tốc độ Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, cùng sự sụp đổ quá nhanh của chính quyền Kabul, đã dẫn đến vô số chỉ trích nhằm vào Tổng thống Joe Biden vì quyết định rút quân Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia ngày 8-8, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 28 đã ra Tuyên bố Chủ tịch, trong đó kêu gọi duy trì an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, thúc đẩy đàm phán nhắm sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Đối tượng có tên Mustafa Abadulwahab Mahmud, sinh năm 1999, bị bắt giữ cùng với ba đối tượng khác ở ngoại ô thành phố Istanbul sau khi chạy trốn khỏi Syria.
Sáng nay (28-3), Một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt bom mang trên người bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở thành phố Makassar, Indonesia. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ có các tín đồ tập trung bên trong nhà thờ Công giáo, khiến ít nhất 14 người bị thương và 1 người chết.