Kết quả tìm kiếm cho "nhân dân kích hoạt ứng dụng VneID"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 45
Kẻ mạo danh công đưa ra những hành vi phạm tội không có thực đối với các nạn nhân nhưng người bị hại vẫn tin, dẫn đến việc một giáo viên tiểu học bị lừa hơn 3 tỷ đồng hay vị giáo sư 83 tuổi cũng để mất 750 triệu.
Trong 7 thông tin nổi bật về lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tuần từ ngày 27/11 đến ngày 3/12, có 3 hình thức lừa đảo mới mà người dân cần lưu ý để phòng tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.
Hiện nay, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn ở nhiều tỉnh, thành đang vận động người dân làm định danh điện tử mức 2 trên phạm vi toàn quốc. Nắm bắt thông tin này, một số đối tượng xấu có ý đồ bất chính đã lợi dụng cơ hội để liên hệ cho người dân thực hiện một số yêu cầu nhằm trục lợi. Nhiều trường hợp người dân nhẹ dạ, cả tin hoặc do thiếu thông tin nên đã thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng dẫn đến bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Phong trào "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên lập thân, lập nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Cơ quan Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi 'lạ' tự xưng cơ quan nhà nước, lực lượng Công an.
Ngày 12/10, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023).
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06/CP huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án trong việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.
Liên quan đến thông tin xuất hiện thủ đoạn giả danh Cơ quan Công an gọi điện thoại cho người dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, ngày 5/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng Công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân; không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng.
Đang bước vào quá trình chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, người dân lẫn cơ quan chức năng đều có chút lúng túng, vướng mắc khi thực hiện. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, đã có luồng dư luận cho rằng, không nên triển khai cùng lúc nhiều đổi mới liên quan đến công dân, như: Làm căn cước công dân (CCCD), định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, biển số xe định danh… Tuy nhiên, về tiện ích lâu dài, không thể không thực hiện.
Ngày 24/8, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06/CP) trên địa bàn TP. Châu Đốc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.
Bám sát chủ đề, mục tiêu năm 2023, Xã đoàn Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã tích cực huy động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong quản lý hành chính của bộ máy chính quyền và tăng tiện tích cho cuộc sống người dân.