Kết quả tìm kiếm cho "nuôi cá chạch lấu"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 73
Khoa học và công nghệ (KH&CN) cùng với đổi mới sáng tạo là đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. 5 năm qua, An Giang đã chuyển giao trên 280 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh và cơ sở. Kết quả đã tạo ra chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
Sự tham gia của tăng ni, phật tử, tín đồ tôn giáo kỳ vọng giúp hoạt động thả cá tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản càng đi vào chiều sâu, tạo hiệu ứng và tiếng vang tốt. Qua đó, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này.
Chiều 18/5, tại trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang (chùa Quảng Đức, TP. Long Xuyên), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản An Giang (AFA) tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giai đoạn 2022-2025.
Khi công tác phối hợp được thực hiện đồng bộ, thống nhất, hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức, doanh nghiệp (DN), người dân, tín đồ tôn giáo. Những loài thủy sản được chọn thả là những loài giúp bảo tồn đa dạng sinh học, có giá trị kinh tế, mang lại lợi ích cho cộng đồng; giảm thiểu phát tán những loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại, ảnh hưởng môi trường sinh thái.
Chiều 26/4, tại Bửu Hòa tự (thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang và Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản An Giang đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giai đoạn 2022-2025.
Được phát triển cách đây hơn 2 năm, mô hình nuôi cá chạch lấu (xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đang phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn.
Chi cục Thủy sản An Giang cho biết, tổng diện tích nuôi cá tra thương phẩm trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 1.235ha, sản lượng đạt 400.000-450.000 tấn/năm. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp và hộ nuôi liên kết đạt 87% (1.049ha), tỷ lệ hộ không liên kết chiếm 13% (186ha).
Chi cục Thủy sản An Giang cho biết, năm 2021, diện tích sản xuất giống cá tra thu hoạch khoảng 1.115ha, số lượng con giống khoảng 1,77 tỷ con, tăng 192 triệu con so năm 2020.
Từ đầu tháng Chạp, các cơ sở, hộ sản xuất - kinh doanh mặt hàng khô trên địa bàn tỉnh An Giang tất bật vào “mùa làm ăn” quan trọng nhất trong năm. Tết Nguyên đán năm nay, các hộ chuẩn bị, đầu tư chu đáo, sản xuất ra nhiều sản phẩm chất lượng để cung ứng cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thị trường dự đoán sẽ có nhiều biến động so với trước.
Khi tận dụng được nguồn năng lượng mặt trời vào các mô hình sản xuất nông nghiệp, vừa giúp tiết kiệm chi phí điện năng, tăng hiệu quả sản xuất, vừa thuận lợi ứng dụng các công nghệ mới, tiến bộ. Đây là xu hướng cần được hỗ trợ nhân rộng.
Hiện nay, bà con nông dân trong tỉnh có xu hướng đa dạng đối tượng và hình thức nuôi thủy sản, đặc biệt là các loại đặc sản có giá trị kinh tế cao. Trong đó, mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao đất là một trong những mô hình triển vọng giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tiềm năng, giá trị sản xuất của ngành thủy sản vẫn rất lớn. Trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn với COVID-19, ngành thủy sản nỗ lực phục hồi từ 70-100% hoạt động nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản tại những vùng kiểm soát tốt dịch bệnh; sản xuất đảm bảo an toàn tại những vùng khác nhằm tạo đà tăng trưởng cho năm 2022.