Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang ủng hộ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

18/05/2022 - 15:06

 - Chiều 18/5, tại trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang (chùa Quảng Đức, TP. Long Xuyên), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản An Giang (AFA) tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giai đoạn 2022-2025.

Thượng tọa Thích Viên Quang chia sẻ tại lễ ký kết

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Võ Thị Thanh Vân phát biểu tại lễ ký kết

Ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Võ Thị Thanh Vân; thượng tọa Thích Viên Quang, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang và Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản An Giang Lê Trung Dũng đã chủ trì buổi lễ và cùng ký vào bản ghi nhớ hợp tác.

Mục tiêu hợp tác nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, huy động nguồn lực của các tăng ni, phật tử và người dân trong hoạt động tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, ngăn chặn các hoạt động khai thác mang tính hủy diệt; giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại ra môi trường.

Qua hoạt động thả cá, góp phần hướng dẫn tăng ni, phật tử và người dân thả tái tạo những loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học, loài thủy sản bản địa, đặc hữu vào vùng nước tự nhiên, góp phần tái tạo quần đàn, bảo vệ đa dạng sinh học và mang lại lợi ích cho đời sống xã hội.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, hội thảo, tập huấn, các bên sẽ phối hợp tổ chức hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản, huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và tăng ni, phật tử, tôn giáo tham gia hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Võ Thị Thanh Vân cho biết, qua triển khai thả cá tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2017-2020, các bên đã phối hợp thả gần 44 tấn cá giống về sông, trong đó có nhiều loài cá quý, hiếm, có giá trị như: Cá hô, cá ét, cá mè hôi, cá cóc, cá chép, cá tra, basa, vồ đém, chạch lấu, cá chày, bông lau, điêu hồng… Hoạt động thả cá của An Giang đã được nhiều tỉnh, thành phố đến nghiên cứu, học tập để về áp dụng. Do vậy, hoạt động này tiếp tục được mở rộng quy mô, hình thức tổ chức.

Thượng tọa Thích Viên Quang (Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang) cho biết, hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản có nhiều ý nghĩa, vừa giúp bảo vệ, phát triển đàn thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học.... Hoạt động thả cá phù hợp với truyền thống phóng sinh của Phật giáo, luôn được các tăng ni, phật tử ủng hộ, hưởng ứng.

NGÔ CHUẨN