Kết quả tìm kiếm cho "rạch Cái Sắn"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 629
Trong hơn 60 năm tu học tại chùa Soài So (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Trưởng lão hòa thượng Chau Ty không ngừng đóng góp tâm sức gìn giữ, phát triển kinh lá buông - “báu vật” của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer. Sau khi được suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông càng có điều kiện phát huy vai trò đoàn kết tôn giáo, dân tộc, trở thành điểm tựa tinh thần để bà con phật tử Khmer nỗ lực vươn lên.
Sáng 19/5, đoàn khảo sát của Bộ Công an, do đại tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ dẫn đầu, đã làm việc với UBND tỉnh An Giang về triển khai các quy định pháp luật đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh.
Ngày 24/9/2020, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (nay là Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) tin tưởng: “Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của cả nước”.
Mùa khô năm nay, diễn biến nắng nóng kéo dài, gay gắt, thiếu hụt mưa so năm 2022. Dự báo khi mùa mưa bão đến, diễn biến thời tiết rất phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân, cũng như tài sản của nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, cần chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, huy động lực lượng ứng trực vào thời gian cao điểm.
Góc quê ấy nằm bên dòng sông Hậu, thuộc địa phận xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), nối liền với huyện Châu Thành bằng bến đò Rạch Gộc. Với bàn tay khéo léo của mình, anh Cao Tấn Để (sinh năm 1988) tỉ mẩn gắn kết tình yêu quê nhà vào từng mô hình thu nhỏ.
Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn An Giang đang từng bước đi vào nền nếp, các đơn vị hoạt động khoáng sản quan tâm thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản; dự án cải tạo phục hồi môi trường được cơ quan chức năng phê duyệt. Các khu mỏ đá đã được lắp đặt trạm cân giám sát khối lượng đá khai thác; các khu mỏ cát sông được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với phương tiện khai thác tại khu mỏ.
Không chỉ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, Thái Nguyên còn là nơi nổi tiếng bởi nhiều đặc sản thơm ngon.
Nông nghiệp được xem là “bệ đỡ”, động lực thúc đẩy kinh tế An Giang phát triển. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp là tiếp tục vận động doanh nghiệp (DN), nông dân, hợp tác xã (HTX) tăng cường liên kết trong sản xuất, vừa ổn định đầu ra, vừa hướng đến nâng cao giá trị để khai thác thế mạnh nông nghiệp của tỉnh.
Sau thời kỳ nắng nóng gay gắt, An Giang chuẩn bị bước vào mùa mưa, bão, lũ. Từ nay đến cuối năm 2023, các hiện tượng thời tiết cực đoan, như: Mưa lớn, giông lốc, sét đánh, ngập lụt, sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch… rất dễ xảy ra. Do vậy, cần tập trung ứng phó trên tinh thần chủ động.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký Quyết định 515/QĐ-UBND, ngày 17/4/2023 công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai, sạt lở trên địa bàn tỉnh đối với 26 quyết định đã được UBND tỉnh ban hành tình huống khẩn cấp tại 22 đoạn sạt lở. Đến nay, An Giang đã thực hiện xong dự án gia cố, khắc phục sạt lở, công trình đã đưa vào sử dụng ổn định và các đoạn này không phát sinh sạt lở.
Đảng bộ, chính quyền và người dân TP. Châu Đốc đang ra sức xây dựng quê hương mình trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình về đất phương Nam đối với du khách gần xa, bởi nơi đây có nhiều tiềm năng và lợi thế riêng sẵn có.
Tháng 4, nắng biên giới chan chát dội xuống những cánh đồng đang mùa thu hoạch lúa. Đất trời dù khắc nghiệt, nhưng đời sống người dân vẫn cứ hối hả với giọt mồ hôi để góp phần đổi thay miền đất đầu nguồn.