Kết quả tìm kiếm cho "sông Mekong"
Kết quả 361 - 372 trong khoảng 742
Dù mùa lũ 2021 được đánh giá là nhỏ nhưng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bất thường khả năng xảy ra từ nay đến cuối năm 2021, kéo sang hết mùa khô 2022. Do vậy, cần chú ý theo dõi cảnh báo thời tiết, thủy văn để bảo vệ tốt sản xuất vụ thu đông 2021, vụ đông xuân 2021-2022 và chuẩn bị cho vụ hè thu 2022.
Sáng 21-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang tổ chức họp tổ, thảo luận 3 nhóm vấn đề quan trọng. Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì.
Mùa nước nổi ở An Giang không chỉ mang lại phù sa cho những cánh đồng ngập nước, mà còn đem đến cho người dân nơi đây những sản vật thiên nhiên vô cùng phong phú.
Ngày 22-9, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang Lưu Văn Ninh cho biết, mực nước tại các trạm thượng nguồn sông Mekong (khu vực từ dưới Kratie – Campuchia) đang xuống chậm và sẽ lên lại trong những ngày cuối tháng 9- 2021, tổng lượng dòng chảy sông Mekong về đầu nguồn sông Cửu Long qua Tân Châu, Châu Đốc có khả năng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%.
Rất khó kỳ vọng lũ lớn, khi mà đỉnh lũ vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu chỉ cao hơn đôi chút so mức báo động 1. Tuy nhiên, cần đề phòng nguy cơ ngập úng khi xuất hiện các đợt triều cường kết hợp lũ thượng nguồn và mưa lớn nội vùng.
Ngày 9-9, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 7 theo hình thức trực tuyến và có bài phát biểu quan trọng.
Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) David Sassoli khẳng định EVFTA là mô hình hợp tác mẫu mực và cho biết EP đã thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA và đang thúc đẩy Nghị viện các quốc gia thành viên còn lại phê chuẩn.
Cuối tháng 7 (âm lịch), dòng nước Mekong chuyển màu ngầu đục, báo hiệu mùa lũ sắp về. Thời điểm này, mấy năm trước,“ngư phủ” vào mùa khai thác cá, tôm theo con nước phù sa. Năm nay, con nước vẫn chộn rộn xuất hiện. Nhưng dịch bệnh COVID-19 làm mọi thứ đảo lộn, nghe nhớ quay quắt tháng ngày mưu sinh mùa lũ!
Qua tính toán kết quả đo đạc, quan trắc cảnh báo sạt lở đợt 1 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, các đoạn bờ sông cảnh báo có hệ số ổn định mái dốc dao động từ 0,65-1,23 (hệ số càng lớn thì bờ càng ổn định). Toàn tỉnh có 56 đoạn sông cảnh báo sạt lở (tăng 3 đoạn so với năm 2020), với tổng chiều dài 180.580m, trong đó, 6 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm, 36 đoạn ở mức độ nguy hiểm, 14 đoạn ở mức độ bình thường.
Lúa hè thu bán chậm, rớt giá; trái cây giá rẻ khó tiêu thụ; thủy sản tồn nhiều ở ao nuôi… là thực trạng đang diễn ra tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài nguyên nhân do dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, còn do sự lỏng lẻo trong chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ và hạn chế về chất lượng sản phẩm, không đáp ứng yêu cầu của các đơn hàng. Chính vì vậy, rất cần các giải pháp đường dài cho nông sản để không còn cảnh rớt giá, tồn hàng.
An Giang là tỉnh ở đầu nguồn ĐBSCL, chịu tác động của dòng chảy lũ thượng nguồn đổ về từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm. Nền đất yếu, rất dễ bị xâm thực, bào mòn nhanh - yếu tố dẫn đến bị ảnh hưởng sạt lở nhiều hơn một số tỉnh ĐBSCL. Nếu như năm 2002, tỉnh có 25 đoạn cảnh báo sạt lở thì đến năm 2020 tăng lên 53 đoạn nguy cơ sạt lở, với tổng chiều dài hơn 171/400km đường bờ, gây ảnh hưởng hơn 20.000 hộ dân, trong đó hơn 5.380 hộ dân phải di dời khẩn cấp.
An Giang nằm ở đầu nguồn sông Mekong, có đất đai màu mỡ do được phù sa bồi đắp hàng năm, thích hợp cho phát triển nông nghiệp. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh 353.683ha, lớn thứ 4 ở ĐBSCL (sau tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Long An). Trong đó, huyện Tri Tôn có diện tích tự nhiên lớn nhất toàn tỉnh với 60.024ha (chiếm 16,97%), TP. Châu Đốc có diện tích nhỏ nhất 10.558ha (chiếm 2,98%).