Chú ý thời tiết, bảo vệ sản xuất

22/10/2021 - 06:55

 - Dù mùa lũ 2021 được đánh giá là nhỏ nhưng những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bất thường khả năng xảy ra từ nay đến cuối năm 2021, kéo sang hết mùa khô 2022. Do vậy, cần chú ý theo dõi cảnh báo thời tiết, thủy văn để bảo vệ tốt sản xuất vụ thu đông 2021, vụ đông xuân 2021-2022 và chuẩn bị cho vụ hè thu 2022.

Theo thống kê, từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 10-2021, đã xuất hiện 4 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền nước ta. Các cơn bão chủ yếu đi vào khu vực Trung Bộ ra Bắc Bộ nhưng hoàn lưu bão cũng gây mưa, giông nhiều cho An Giang, tác động đến sản xuất, đời sống người dân.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang Lưu Văn Ninh cho biết, trong nửa đầu tháng 10, khu vực An Giang chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nối với cơn bão số 7 và 8, đồng thời kết hợp với trường gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Do đó, mưa trong tỉnh tăng về cả diện và lượng, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 10, trên khu vực tỉnh An Giang xuất hiện mưa lớn cục bộ kèm theo giông, lốc, sét đã gây thiệt hại về nhà cửa, cơ sở vật chất của người dân ở một số địa phương.

Trong những ngày giữa tháng 10, trên khu vực sông Mekong có mưa lớn và xuất hiện đợt lũ trên các trạm dọc sông Mekong, một số trạm đã đạt đỉnh lũ trong đợt này. Đến 7 giờ ngày 20-10, mực nước tại Kratie (Campuchia) ở mức thấp hơn 0,46m so cùng kỳ năm 2020 nhưng cao hơn so với TBNN, khoảng 3,28m. Các trạm từ dưới Kratie, mực nước ở mức xấp xỉ và thấp hơn cùng kỳ 2020 từ 0,1-0,3m và thấp hơn từ 1,1-1,5m so với TBNN.

Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, tại Khánh An, Tân Châu, Châu Đốc và vùng hạ lưu sông tại Vàm Nao, Chợ Mới, Long Xuyên, mực nước vẫn còn chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều. Trong khi đó, khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên (TGLX), mực nước hiện biến đổi chậm.

Cần chú ý tình hình thời tiết để bảo vệ sản xuất

Ông Lưu Văn Ninh cho biết, từ nay đến cuối năm 2021, khu vực An Giang ít có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, cần đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, gây mưa lớn trong các tháng còn lại của mùa mưa năm 2021.

Nhiệt độ trung bình khu vực An Giang trong tháng 11-2021 và tháng 3, 4-2022 ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN. Trong tháng 12-2021 và tháng 1, 2-2022, do chịu ảnh hưởng không khí lạnh hoạt động mạnh và khuếch tán sâu xuống phía Nam nên nền nhiệt độ trên toàn tỉnh có khả năng giảm mạnh, nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN. Khoảng từ giữa tháng 3-2022, trong tỉnh có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ ở một số huyện, thị xã, thành phố khu vực biên giới (Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Đốc, An Phú...). Trong tháng 4-2022, có khả năng xảy ra khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Trong các tháng 11, 12-2021 và tháng 1-2022, tổng lượng mưa ở các trạm hầu hết cao hơn so với TBNN khoảng 5-25%. Từ tháng 2 đến tháng 4-2022, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN.

Mùa mưa năm 2021 kết thúc muộn, có thể đến cuối tháng 11-2021. Trong tháng 12-2021 và nửa đầu tháng 1-2022, khu vực tỉnh An Giang khả năng vẫn có mưa trái mùa xảy ra. Ông Ninh lưu ý, cần đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, như: giông, sét, lốc, đặc biệt là sau các đợt giảm mưa và ngập lụt, úng trong các đợt mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ trong nửa cuối tháng 10-2021 đến nửa đầu tháng 11-2021.

Nửa cuối tháng 10, mực nước tại các trạm dọc sông Mekong có khả năng gia tăng, với biên độ nước lên tại Kratie khoảng từ 1-2m, sau đó xuống dần. Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước cao nhất năm trên sông Hậu tại Khánh An, Châu Đốc và trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức thấp, dưới mức báo động (BĐ) 1, thời gian xuất hiện vào nửa cuối tháng 10. Khu vực nội đồng TGLX, mực nước cao nhất năm tại Xuân Tô, Vĩnh Gia, Lò Gạch, Tri Tôn có khả năng ở mức dưới BĐ1; các trạm Cô Tô, Vọng Thê, Vĩnh Hanh, Núi Sập có khả năng ở mức xấp xỉ và trên BĐ1 từ 0,05-0,2m, xuất hiện vào cuối tháng 10.

Vùng hạ lưu sông, mực nước cao nhất năm trên sông Vàm Nao tại trạm Vàm Nao có khả năng ở mức trên BĐ1 từ 0,05-0,15m; trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới ở mức xấp xỉ BĐ2; trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức BĐ3, xuất hiện vào khoảng nửa cuối tháng 10. Nguy cơ xảy ra ngập lụt, úng tại một số vùng trũng thấp, ven sông, đặc biệt là khu vực đô thị tại TP. Long Xuyên trong các đợt triều cường dâng cao kết hợp lượng nước thượng nguồn và mưa lớn nội vùng.

Trong mùa khô 2021-2022, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 10-20%. Xâm nhập mặn ở vùng cửa sông khu vực dọc Biển Tây (từ Rạch Giá - Hà Tiên) thuộc tỉnh Kiên Giang có khả năng đến sớm và cao hơn TBNN, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô 2019-2020. Các địa phương cần sớm có kế hoạch, chủ động phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn trong mùa khô 2021-2022.

 

NGÔ CHUẨN