Kết quả tìm kiếm cho "sở hữu 8.5ha"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 65
Huyện Chợ Mới là một trong những địa phương tại An Giang được các nhà đầu tư đánh giá cao, với vị trí giao điểm của nhiều tuyến giao thông quan trọng: Tỉnh lộ 942, 944, 946 cùng 55 tuyến đường đô thị. Đặc biệt, Chợ Mới có quy mô dân số đông nhất tỉnh, với cơ cấu phần lớn là dân số trẻ; là thủ phủ xoài và chuyên canh rau màu...
Giai đoạn 2001-2020, kinh tế của tỉnh An Giang duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 7,3%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước (6,4%/năm), GRDP bình quân đầu người tăng từ 4,5 triệu đồng/năm (2000) lên 15,8 triệu đồng/năm (2010) và 46,6 triệu đồng/năm (2020). Giai đoạn 2011-2020, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh là 8.596 triệu USD, nhập khẩu là 1.414 triệu USD.
Được sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến nông An Giang, vụ thu đông 2021, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP liên kết với doanh nghiệp, bước đầu cho thấy hiệu quả.
Sở hữu nhiều lợi thế về tăng trưởng kinh tế, hạ tầng giao thông đồng bộ, các chính sách đầu tư hấp dẫn, bất động sản Tây Nam Bộ đang “ghi điểm vàng” với nhiều nhà đầu tư tầm cỡ. Trong bối cảnh đó, An Giang được xem là một ứng cử viên sáng giá, đón đầu nhiều cơ hội bùng nổ trong thời gian tới.
Là một trong những hộ dân nuôi cá chạch lấu đầu tiên ở xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), ông Nguyễn Tấn Khởi (sinh năm 1965, ngụ ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận) khá thành công với mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao đất. Hiện nay, cá chạch lấu có giá bán thương phẩm cao, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.
Những ngày này, không ít doanh nghiệp tỏ ra sốt ruột vì thiếu hồ tiêu xuất khẩu. Người trồng tiêu thì đủng đỉnh giữ hàng, chờ giá tăng thêm. Thị trường hồ tiêu gần đây đang bộc lộ những dấu hiệu bất ổn khi giá tiêu liên tục tăng cao, nhưng hàng hóa thì không lưu thông ra thị trường.
Mặc dù đã kết thúc vụ thu hoạch quế chính vụ, song những ngày này, bà con các dân tộc xã vùng cao Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (Lào Cai) vẫn chưa hết phấn khởi vì năm vừa qua, nhà nào có quế là nhà đó rủng rỉnh tiền đi chợ, mua sắm đồ dùng, thực phẩm ăn tết.
Cùng chung hướng đi về việc giải quyết vấn nạn "được mùa mất giá, được giá mất mùa", hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã cùng sản xuất cà phê theo chứng nhận UTZ (chứng nhận toàn cầu về cà phê sạch).
Với thiết kế theo phong cách năng động, hiện đại, tiếp giáp Tỉnh lộ 941, Khu đô thị và trung tâm thương mại Cần Đăng là nơi lý tưởng cho những ai có nhu cầu vừa sinh sống, vừa kinh doanh tại chính căn nhà của mình hoặc có thể tái đầu tư, với giá trị gia tăng từng ngày…
Phát triển mô hình trồng mận, nhiều nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Lợi (Châu Thành, An Giang) đã mạnh dạn áp dụng phương pháp bao lưới cho vườn. Cách làm này bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, hạn chế những tác hại của sâu bệnh, đặc biệt là đối tượng ruồi vàng hại trái. Từ đó, giúp nông dân giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần tạo ra sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Năm 2015, xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn, An Giang) được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Từ đó, Vĩnh Phú luôn giữ vững 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu xã NTM; đồng thời khơi dậy tiềm năng, lợi thế, phát huy nhiều lĩnh vực đột phá bằng các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, nâng cao đời sống người dân, tiến tới đạt chuẩn xã NTM nâng cao.
Đến nay, Bắc Giang đã đạt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Để đạt được kết quả này, tỉnh đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp.