Về thăm xã Anh hùng Cần Đăng

01/05/2024 - 02:45

 - Xã Cần Đăng (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) là mảnh đất anh hùng sản sinh những người con kiên cường bám đất, bám làng, chống lại sự càn quét của địch trong kháng chiến. Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã phát huy truyền thống cách mạng, ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sau ngày thống nhất đất nước, bị ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh, nhưng với truyền thống cách mạng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nỗ lực vượt khó, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.

Hòa trong không khí phấn khởi của cả nước kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), vào những ngày cuối tháng 4, người dân xã Cần Đăng tất bật vệ sinh đường giao thông, treo cờ nước, tưởng nhớ và báo công đến những người đã anh dũng hy sinh.

Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, địa phương không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, làm cho bức tranh nông thôn ngày càng khởi sắc. Sau khi được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2017, xã Cần Đăng tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao, đạt chuẩn năm 2021.

“Thành quả đó đến từ sự đồng lòng, đoàn kết phấn đấu của cả hệ thống chính trị, Nhân dân trong xã, tạo động lực để địa phương tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân” - Bí thư Đảng ủy xã Cần Đăng Lê Hồ Ngọc Trung chia sẻ.

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Về xã Cần Đăng hôm nay có thể cảm nhận nhiều đổi thay. Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang. Dọc theo 2 bên đường, người dân trồng hoa, làm hàng rào, lắp đặt đèn đường chiếu sáng. Hệ thống giao thông từng bước được xây dựng hoàn chỉnh, cầu, đường nông thôn kiên cố, giúp bà con thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa. Công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, đời sống người dân được quan tâm thực hiện, ngày càng phát huy hiệu quả.

“Bây giờ, diện mạo nông thôn thay đổi hơn trước nhiều lắm. Điện, đường, trường, trạm được Nhà nước quan tâm đầu tư. Người dân tích cực trồng hoa, làm hàng rào, phát quang, vệ sinh môi trường, đóng góp kinh phí lắp đèn đường. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia hoạt động an sinh xã hội, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển” - ông Nguyễn Văn Hải (ngụ ấp Cần Thạnh) vui mừng chia sẻ.

Những năm qua, xã Cần Đăng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, phối hợp ngành chức năng hỗ trợ chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất - kinh doanh.

Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả kinh tế được duy trì, nhân rộng, như: Nuôi ba ba thương phẩm trong bể xi-măng, nuôi cá hô trong ao đất, sử dụng hệ thống tưới tự động cho vườn cây ăn trái, hệ thống phun ẩm trồng nấm bào ngư; nuôi cấy và cung cấp phôi nấm đông trùng hạ thảo…

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững

Ông Lê Văn Hải (ngụ ấp Cần Thạnh) cho biết: “Nhờ được hội nông dân, ngành nông nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ vay vốn ưu đãi và tập huấn kỹ thuật, tôi mạnh dạn đầu tư chuồng trại để nuôi bò vỗ béo. Việc chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế, giúp cải thiện cuộc sống gia đình, tôi có điều kiện lo cho con ăn học tốt hơn”.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội luôn được chính quyền địa phương quan tâm; thực hiện chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng chế độ. Toàn xã có gần 130 gia đình chính sách được hưởng trợ cấp. Hàng năm, vào dịp lễ, Tết, chính quyền xã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Ban, ngành, đoàn thể chủ động nắm bắt tình hình đời sống của các hộ dân gặp khó khăn, kịp thời tham mưu, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Công tác vận động Quỹ Vì người nghèo và Quỹ An sinh xã hội được đổi mới về nội dung, phương pháp, lan tỏa sâu rộng trong xã hội. 5 năm qua, UBMTTQVN xã Cần Đăng vận động trên 8,1 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ khó khăn đột xuất, tặng quà hộ nghèo, cận nghèo; sửa chữa, cất nhà Đại đoàn kết; trợ giúp học sinh; khám bệnh, phát thuốc cho người dân; sửa chữa, nâng cấp cầu, đường nông thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Cần Đăng Lê Hồ Ngọc Trung nhấn mạnh: “Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã tập trung khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện, bền vững, có khả năng cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, duy trì và nâng chất tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM, NTM nâng cao; thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội…”.

TRUNG HIẾU