Kết quả tìm kiếm cho "tăng thêm 103 ca"
Kết quả 253 - 264 trong khoảng 284
Tính tới 6h sáng 13-4, thế giới có trên 114.000 người tử vong vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), Mỹ tiếp tục là điểm dịch nóng nhất toàn cầu với trên 1.000 người chết mỗi ngày.
Bệnh nhân COVID-19 mới là mẹ BN257, được lấy mẫu xét nghiệm và kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 11-4, đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định: 'Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch Covid-19, có thể lạc quan nhưng không được chủ quan. Chúng ta cần đồng lòng, có niềm tin vào sự chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn phòng bệnh của ngành y tế'.
Thế giới hiện có 1.358.950 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra và 75.897 trường hợp đã tử vong.
Tính đến 9h15 ngày 7-4 (giờ Việt Nam), dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ, với trên 1,3 triệu người nhiễm bệnh, trong đó có 74.697 ca tử vong.
Malaysia hiện là quốc gia có số người nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á với 3.333 trường hợp.
Tính đến chiều 1-4, Malaysia và Indonesia vẫn là điểm nóng của Đông - Nam Á, trong khi số ca tử vong tại Iran vượt mức 3.000. Nhật Bản dự định công bố tài liệu hướng dẫn các trường học mở cửa trở lại trong mùa dịch bệnh.
Thái Lan ngày 29-3 ghi nhận thêm 143 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và thêm một trường hợp tử vong trong khi Campuchia ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới.
Khu vực Đông Nam Á tới rạng sáng 27-3 đã ghi nhận thêm 585 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) mới và 30 người thiệt mạng. Dịch bệnh đã gia tăng mạnh tại Indonesia với 20 ca tử vong, trong khi Malaysia cũng ghi nhận 235 ca COVID-19 mới.
Tổng số ca được xác nhận tử vong COVID-19 tại Anh là 220 người trong khi tại Pháp con số này là 562 trường hợp; Argentina ghi nhận trường hợp tử vong thứ tư.
2 năm nay, nhiều cây cầu mang tên Hy Vọng lần lượt được xây dựng, đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh. Những cây cầu này do Tỉnh đoàn An Giang, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh phối hợp quỹ Hy Vọng và các địa phương thực hiện trong giai đoạn 2019-2020, với mục đích nhân văn: “Nâng bước em đến trường”.
Từ một quốc gia "chậm tiến" so với thế giới trong lĩnh vực ghép tạng, đến nay, sau hơn 27 năm kể từ ca ghép tạng đầu tiên, kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam đã tiệm cận với thế giới. Mỗi năm, ngành Ghép tạng Việt Nam lại xác lập thêm được nhiều thành tựu mới, khẳng định bước tiến vượt bậc trong kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm thế giới.