Kết quả tìm kiếm cho "tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình"
Kết quả 469 - 480 trong khoảng 1571
Sáng 1/1 - ngày đầu tiên của năm mới 2023, tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 và và phát động Tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công.
1. Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” hướng tới kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023) và triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.
Hãy đặt hòa bình làm trọng tâm trong mọi lời nói và hành động! Đó là lời kêu gọi được Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh trong thông điệp nhân dịp năm mới 2023, với hy vọng thế giới sẽ thu hẹp bất đồng, cùng vượt qua những thách thức đa chiều trong năm cũ, hướng tới tương lai tươi sáng của hòa bình và phát triển bền vững.
Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930-3/2/2023), đồng chí Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).
Sau hơn 8 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận cũng như có những bước phát triển vững chắc. Quá trình này có sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều đối tác quốc tế, trong đó có Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam.
Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các tiêu chí ứng xử dựa trên nguyên tắc: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ, nhằm xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững trong giai đoạn hiện nay.
Chiều 28/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Sri Lanka, Đại sứ Campuchia chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.
Là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, những năm qua, An Giang luôn quan tâm thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tăng cường củng cố đối ngoại quốc phòng và an ninh, nâng cao vị thế đất nước.
Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã tổ chức tổng kết nhiệm kỳ của 4 sỹ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
Sau 2 năm gián đoạn do COVID-19, trong năm 2022, nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài tới Việt Nam cho thấy hoạt động đối ngoại sôi nổi.
Đối ngoại quốc phòng là một bộ phận quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Thời gian qua, các hoạt động đối ngoại quốc phòng được triển khai phong phú, hiệu quả, đóng góp tích cực trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, thực hiện đúng "kế sách", tôn chỉ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, với nhiều điểm sáng trong các hoạt động song phương và đa phương.