Kết quả tìm kiếm cho "trẻ em Khmer"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 287
Tối 12/9, Nhóm Thiện nguyện Trao Nụ Cười TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm" cho trên 600 thiếu nhi dân tộc thiểu số Khmer các trường mẫu giáo, tiểu học ở xã An Tức (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).
Đoạn đường bê- tông dài hơn 10km, uốn lượn cắt ngang cánh đồng Tà Pạ và cánh đồng trâm ở xã Núi Tô (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) một cách mượt mà. Cảnh đẹp mộc mạc sẵn có từ ruộng, rẫy liên vụ, nông dân sớm chiều lặng lẽ với việc đồng áng… đã thu hút nhiều người khi tìm về Bảy Núi phải ghé qua nơi đây một lần.
Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” là “đặc sản” của tuổi trẻ, thể hiện ý chí, khát vọng, hành động của đoàn viên, thanh niên mỗi độ hè về. Đã khép lại, nhưng dấu ấn về công trình, phần việc mà “chiến sĩ tình nguyện” mang lại luôn được người dân địa phương khắc ghi.
Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đi sâu vào đời sống, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, thu hút mọi tầng lớp nhân dân.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều gương cán bộ hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) cơ sở giỏi, tâm huyết, trách nhiệm, góp phần xây dựng tổ chức hội và phong trào phụ nữ ngày càng lớn mạnh, phát triển.
Từ ngày 31/7 - 8/8/2023, Phòng Dân tộc huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) kết hợp Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức 5 điểm truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn huyện.
Trong từ khóa tìm kiếm điểm trải nghiệm du lịch (DL) sinh thái glamping của giới trẻ, vừa xuất hiện “Hội quán sườn đồi Ông voi Ganesha hồ Ô Thum” (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Du khách vừa tận hưởng không gian trong lành, bình yên của xứ núi, vừa tiện lợi tham quan điểm DL nổi tiếng khác của huyện Tri Tôn.
Tỉnh hiện có 29 dân tộc sinh sống. Ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số, còn 119.219 đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ 5,3% dân số toàn tỉnh An Giang. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Từ đó, kinh tế vùng đồng bào DTTS chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đời sống của bà con được cải thiện.
Ngày 30/7, đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y dược Cần Thơ (đang tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh” tại huyện Tri Tôn) phối hợp đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ và Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, gian hàng quần áo “0 đồng” và cắt tóc miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số Khmer khó khăn ở xã An Tức (huyện Tri Tôn).
Ngày 27/7, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) kết hợp đoàn từ thiện xã Bình Thủy (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) tổ chức trao tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nghèo, cận nghèo, người già nghèo neo đơn ở xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn).
Không là các môn học phụ đạo, cũng không phải những giờ học thêm “chạy” trước chương trình… các lớp học với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, giáo dục kỹ năng là một phần trong chuỗi hoạt động hè được các địa phương tổ chức cho trẻ em ở địa bàn dân cư. Không khí “học mà chơi, chơi mà học” và hoàn toàn miễn phí, đã thu hút các em tự giác đến với các lớp học thiết thực này.
Những ngày hè, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ở nhiều độ tuổi thường lui tới chùa để học chữ viết của dân tộc. Các lớp học duy trì thường niên, khởi động ngay sau khi học sinh kết thúc năm học phổ thông và tổ chức ở hầu hết các chùa Phật giáo Nam tông thuộc các địa phương: Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn...