Kết quả tìm kiếm cho "trao trả 2 môtô"

Kết quả 25 - 36 trong khoảng 106

  • Bên dòng sông Tiền

    Bên dòng sông Tiền

    24-02-2022 06:09:04

    Trấn giữ một bên cửa ngõ sông Tiền địa phận An Giang là Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang bởi những thành tích xuất sắc trong đấu tranh, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

  • Cần hiểu đúng về xe “chính chủ”

    Cần hiểu đúng về xe “chính chủ”

    20-01-2022 03:47:03

    Vấn đề xử phạt “xe không chính chủ” không phải là quy định mới, mà đã được áp dụng từ năm 2016 tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người dân chưa hiểu rõ về lỗi “xe không chính chủ”, sợ đi xe người khác đứng tên sẽ bị xử phạt. Để góp phần giúp người tham gia giao thông hiểu đúng về chuyện xe “chính chủ”, phóng viên Báo An Giang có cuộc trao đổi với thượng tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ (Công an tỉnh) về vấn đề này.

  • Tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy

    Tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy

    07-01-2022 06:05:07

    Nhiều năm nay, công tác phòng, chống tội phạm ma túy được cả nước thực hiện vô cùng quyết liệt, bởi đây là nguồn gốc, “tội phạm của các loại tội phạm”. Việt Nam ở khu vực tương đối nhạy cảm, đặc thù; số người nghiện ma túy tiếp tục tăng (đặc biệt đối tượng nghiện ma túy tổng hợp) gây khó khăn cho công tác cai nghiện, điều trị, phòng, chống tệ nạn xã hội.

  • Điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và phòng, chống dịch COVID-19 Đảng bộ Công an TP. Long Xuyên

    Điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và phòng, chống dịch COVID-19 Đảng bộ Công an TP. Long Xuyên

    03-01-2022 06:41:51

    Xuyên không chỉ làm tốt vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) địa phương, mà còn thể hiện tính tiên phong trên các mặt công tác, trở thành điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  • Chơi game hết tiền, rủ nhau cướp giật

    Chơi game hết tiền, rủ nhau cướp giật

    30-11-2021 07:41:42

    Muốn có tiền tiếp tục chơi game bắn cá, Đỗ Lê Minh Khoa (sinh năm 1980, ngụ khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) rủ “bạn game” Nguyễn Sơn Đen (sinh năm 1995, không nơi cư trú nhất định) đi cướp giật. Hậu quả của hành vi sai trái này là mức án nghiêm khắc dành cho cả 2 đối tượng.

  • Đảng viên quân hàm xanh nơi tuyến đầu chống dịch - Kỳ 2: “Bước chân anh nghiêng trời biên giới”

    Đảng viên quân hàm xanh nơi tuyến đầu chống dịch - Kỳ 2: “Bước chân anh nghiêng trời biên giới”

    21-08-2021 11:59:00

    Việc thực hiện “nhiệm vụ kép” (vừa chống dịch, vừa chống tội phạm) đè nặng áp lực lên lực lượng chức năng, trong đó có Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang. Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì hoạt động của các loại tội phạm (ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới) có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, tác động trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng ngàn đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tạo thành lá chắn, “lũy thép xanh” dọc đường biên.

  • Chính sách nhân văn dành cho người lao động giữa đại dịch

    Chính sách nhân văn dành cho người lao động giữa đại dịch

    18-08-2021 08:58:26

    Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đang đi vào cuộc sống. Với tổng giá trị gói hỗ trợ khoảng 26.000 tỷ đồng, các địa phương đang tích cực triển khai hỗ trợ theo từng chính sách được phê duyệt, giúp NLĐ tiếp cận sớm nhất,đầy đủ nhất, không bỏ sót đối tượng.

  • Thêm một chiến công trong đấu tranh tội phạm ở biên giới

    Thêm một chiến công trong đấu tranh tội phạm ở biên giới

    16-08-2021 00:43:26

    Qua tổng hợp, xác minh từ nhiều nguồn tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chủ động báo cáo, tham mưu Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang về một đường dây vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia vào Việt Nam có tính chất phức tạp. Sau nhiều ngày “đón lõng”, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã triệt xóa được đường dây này.

  • Tân Châu tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19

    Tân Châu tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19

    12-08-2021 07:01:19

    “Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) triển khai mạnh mẽ và thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Công an tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu với Thị ủy, UBND thị xã để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống dịch COVID-19, góp phần giữ vững ổn định xã hội” - thượng tá Ngô Thanh Vũ, Trưởng Công an TX. Tân Châu nhấn mạnh.

  • Xã điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

    Xã điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

    12-08-2021 07:36:29

    phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phường, thị trấn điển hình gương mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị”, Công an xã Định Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã có nhiều nỗ lực xây dựng mô hình, góp phần đảm bảo ANTT, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

  • Công an tỉnh An Giang khen thưởng đột xuất 4 cán bộ nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”

    Công an tỉnh An Giang khen thưởng đột xuất 4 cán bộ nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”

    30-07-2021 16:07:54

    Ngày 30-7, đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao thưởng đột xuất 4 cán bộ Công an huyện Phú Tân đã nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” trong lúc thực hiện nhiệm vụ, gồm: thiếu tá Huỳnh Hữu Nhân, đại úy Nguyễn Bá Lương, trung úy Huỳnh Long Hồ và thiếu tá Bùi Trương Kim Khánh.

  • Lãnh hậu quả vì bản tính côn đồ

    Lãnh hậu quả vì bản tính côn đồ

    21-07-2021 06:27:17

    Trần Thị Cẩm Giang (sinh năm 2003) và Tô Thành Nghĩa (sinh năm 2004, cùng ngụ xã Tân An, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) có những hành vi thể hiện sự côn đồ đối với bạn bè nhỏ tuổi hơn mình và xem thường pháp luật. Với những hành vi trên, cả 2 đối tượng không thoát được sự trừng phạt của pháp luật.