Kết quả tìm kiếm cho "trong thực hiện mục tiêu kép"
Kết quả 241 - 252 trong khoảng 1287
“TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) có rất nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch (DL). Là địa bàn có vị trí quan trọng kết nối giao thương giữa các tỉnh phía Nam với Campuchia... Do đó, thời gian tới, Đảng bộ TP. Châu Đốc phải tiếp tục đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo; tận dụng thời cơ, khai thác triệt để các nguồn lực và lợi thế so sánh, tạo ra sức bật mới trên tất cả các lĩnh vực” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị.
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch hiệu quả là yêu cầu đặt ra của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đối với các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.
Theo Chương trình xúc tiến thương mại vừa được UBND tỉnh ban hành, đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước. Để làm được điều đó, tỉnh đẩy mạnh sức tiêu thụ hàng hóa, giữ vững ổn định thị trường, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp (DN) mở rộng thị phần tiêu thụ nội địa, đa dạng kênh phân phối; khai thác thế mạnh kinh tế biên giới, gia tăng lưu lượng hàng hóa xuất khẩu.
Sáng 4-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang tổ chức họp mặt các cô, chị nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh qua các nhiệm kỳ, nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (8-3-1910 – 8-3-2022) và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Đại hội XIII của Đảng xác định phát triển doanh nghiệp (DN) lớn mạnh, trở thành nòng cốt của nền kinh tế, lấy DN là trung tâm; giải pháp tổng thể là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển DN. Thời gian qua, vấn đề phát triển DN, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của DN, nhà đầu tư đã được lãnh đạo tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm, đồng hành với DN vượt qua khó khăn, tìm lại đà tăng trưởng, đóng góp cho GRDP của tỉnh.
Năm 2022, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đặt 12 chỉ tiêu phấn đấu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Kiên trì với “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
Chiều 2-3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Thị ủy Tân Châu về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Năm 2022, An Giang tiếp tục xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Chiều 1-3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã tiếp Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nhân chuyến công tác tại tỉnh An Giang.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành công tốt đẹp, tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương bền chặt.
Theo giới chuyên gia, trong dài hạn chứng khoán Việt Nam vẫn có nhiều triển vọng phát triển tích cực nhờ yếu tố vĩ mô ổn định.
“Năm 2022, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với ban lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo phương châm đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả trong tình hình mới. Đồng thời, cần quan tâm thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với nâng cao ý thức tự lực vươn lên của cán bộ, đảng viên, người lao động” - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị.