Kết quả tìm kiếm cho "vào 2050"
Kết quả 313 - 324 trong khoảng 874
Theo ông Jonathan Pincus, chuyên gia Kinh tế Cao cấp của UNDP, thách thức phát triển lớn nhất đối với Việt Nam hiện nay là biến đổi khí hậu. Là một quốc gia có đường bờ biển dài và hai vùng đồng bằng thấp, Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia dễ tổn thương nhất trước tình trạng nước biển dâng, lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Những người từ 60 tuổi trở lên chiếm gần 12% tổng dân số vào năm 2019 và đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên hơn 25%. Đến năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội “già hóa” sang xã hội “già”.
Xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, tiếp tục phát huy thành tựu, khắc phục hạn chế trong phát triển, tổ chức không gian phát triển đất nước thời gian qua; phù hợp xu thế phát triển quốc tế.
Ở vùng sông nước như An Giang, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đòi hỏi phải có đặc thù riêng. Để đạt hiệu quả PCCC, ý thức của người dân, doanh nghiệp rất quan trọng. Đi cùng với đó là phát huy vai trò lực lượng PCCC xung kích, tình nguyện ở cơ sở, tận dụng “5 phút vàng” sau khi xảy ra cháy.
Chiều 25/5, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 25/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn làm nhà cung ứng cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong một số ngành.
Biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp. Từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai đã làm 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng.
Chiều 21/5 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Tọa đàm Kinh doanh Việt Nam-Nhật Bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) phối hợp một số cơ quan tổ chức.
Sáng 20/5 (giờ địa phương), nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số lãnh đạo tập đoàn, tổ chức của Nhật Bản.
Chiều 19/5, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện VIII).
Sáng 19/5, đoàn khảo sát của Bộ Công an, do đại tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ dẫn đầu, đã làm việc với UBND tỉnh An Giang về triển khai các quy định pháp luật đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh.