Kết quả tìm kiếm cho "vùng giáp ranh Kiên Giang"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 229
Trước tình hình dịch bệnh ở tỉnh Kiên Giang diễn biến phức tạp, 2 huyện có địa bàn giáp ranh là Tri Tôn và Thoại Sơn đang tăng cường các giải pháp quản lý, kiểm soát, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào tỉnh An Giang. Đây cũng là nỗ lực xây dựng cuộc sống bình thường mới.
Chuyển hóa thành “vùng xanh” đã khó, giữ được “vùng xanh” càng khó hơn, khi TP. Long Xuyên là trung tâm, cửa ngõ của tỉnh An Giang. Song song đó, địa phương phải điều hành, triển khai hàng loạt dự án quan trọng để xứng tầm đô thị loại 1. Áp lực càng lớn, trách nhiệm càng cao thì càng phải nỗ lực vượt qua.
Ngày 17-9, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) ghi nhận 27 ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng sau nhiều ngày tạm ổn. Trong đó, 17 trường hợp ghi nhận qua rà soát mẫu cộng đồng tại ấp Mỹ Hòa (xã Mỹ Hội Đông); 8 trường hợp ghi nhận qua rà soát mẫu cộng đồng tại ấp Long Thạnh 2 (xã Long Giang), 2 trường hợp phát hiện tại chốt kiểm soát xã Hội An. Từ ngày 15-4 đến 20-9, tổng số ca bệnh ở huyện là 171 ca. Hiện nay, huyện Chợ Mới đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.
Sáng 21-9, tại xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã làm việc với lãnh đạo 3 xã: Lương An Trà, Vĩnh Phước và Vĩnh Gia về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là 3 trong 6 xã của huyện giáp ranh với tỉnh Kiên Giang, tổng chiều dài đường ranh 3 xã trên 30km.
Để đạt mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống của người dân bước vào trạng thái “bình thường mới”, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đang thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn nguy cơ, nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ để kịp thời phát hiện nguồn lây từ bên trong, thông qua công tác xét nghiệm, tầm soát cộng đồng nhằm thiết lập “vùng xanh” trên phạm vi toàn huyện.
Dù có tuyến biên giới dài giáp Campuchia với địa hình phức tạp, nguy cơ cao lây nhiễm từ các địa phương xung quanh, nhưng vùng Bảy Núi đang cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19. Huyện Tri Tôn và Tịnh Biên đẩy mạnh xét nghiệm, tầm soát, “bóc tách” F0 khỏi cộng đồng; ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ bên ngoài để sớm trả lại cuộc sống bình thường mới cho nhân dân.
Ngày 20-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.
Ngày 16-9, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) Nguyễn Thị Minh Kiều đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các xã, thị trấn để đánh giá về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch trong thời gian tới.
Sáng 16-9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tri Tôn. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư.
Trong hoàn cảnh khó khăn, nông nghiệp càng chứng minh vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Khi tạo điều kiện cho nông nghiệp thích nghi và “sống chung hòa bình” với dịch bệnh COVID-19, sẽ tạo cơ hội cho các lĩnh vực khác phục hồi theo.
“Bảo vệ “vùng xanh”, xanh hóa “vùng vàng”, áp dụng khẩn trương, mạnh mẽ các biện pháp tầm soát nguy cơ lây nhiễm, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Sau ngày 15-9-2021, “xanh hóa” tất cả xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái bình thường mới” - đó là quyết tâm của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) Nguyễn Thị Minh Kiều.
“Thời gian này, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) xác định: đấu tranh phòng, chống tội phạm, gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải được đặt lên hàng đầu và đạt hiệu quả cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Công an huyện xây dựng và triển khai nhiều giải pháp góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giúp nhân dân vượt qua dịch bệnh...”- trung tá Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Công an huyện Thoại Sơn thông tin.