Quản lý chặt chẽ vùng giáp ranh tỉnh Kiên Giang

01/10/2021 - 05:20

 - Trước tình hình dịch bệnh ở tỉnh Kiên Giang diễn biến phức tạp, 2 huyện có địa bàn giáp ranh là Tri Tôn và Thoại Sơn đang tăng cường các giải pháp quản lý, kiểm soát, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào tỉnh An Giang. Đây cũng là nỗ lực xây dựng cuộc sống bình thường mới.

Các phương tiện từ tỉnh Kiên Giang vào tỉnh An Giang đều được kiểm soát

Tri Tôn tăng cường chốt chặn

Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tri Tôn cơ bản được kiểm soát tốt. Nhiều ngày qua, Tri Tôn không còn xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Huyện đã hoàn thành tầm soát xét nghiệm COVID-19 trong toàn huyện với 31.041 hộ dân; tiếp tục tiến hành tầm soát xét nghiệm COVID-19 cho người dân và tại các khu phong tỏa, nguy cơ cao. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm vừa chỉ đạo ngành y tế kết hợp các xã, thị trấn xây dựng và triển khai chiến dịch test nhanh kháng nguyên tầm soát tất cả hộ gia đình toàn huyện lần thứ 2 theo mẫu gộp 10 người/test.

Mặc dù nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện Tri Tôn đang được thực hiện tốt nhưng địa phương vẫn có nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào. Ngoài đường biên giới 15,5km giáp Campuchia, huyện Tri Tôn còn có 6 xã, thị trấn giáp ranh tỉnh Kiên Giang với chiều dài 60km (xã Vĩnh Gia, Vĩnh Phước, Lương An Trà, Ô Lâm, Tân Tuyến và thị trấn Cô Tô). Thời gian qua, 2 huyện của tỉnh Kiên Giang giáp ranh với huyện Tri Tôn là Giang Thành và Hòn Đất xuất hiện hàng trăm ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Ông Cao Quang Liêm yêu cầu cả hệ thống chính trị các xã, thị trấn giáp ranh tỉnh Kiên Giang phải vào cuộc với quyết tâm cao; cử cán bộ, các tổ chức hội, đoàn thể bám sát địa bàn, không để người dân ra vào địa bàn. Các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động kết hợp với các chốt chặn cố định, kiểm soát chặt người và phương tiện, ghe, tàu; kịp thời phát hiện để cách ly, xử lý nếu có trường hợp người từ tỉnh Kiên Giang hay vùng dịch về. Huyện tiếp tục thực hiện test nhanh tầm soát cộng đồng đối với các trường hợp nguy cơ cao, thương lái, tài xế, tài công, ghe thu mua lúa theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

“Căn cứ theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, lãnh đạo từng xã, thị trấn cần phải suy nghĩ cách làm sáng tạo, hiệu quả và ứng biến phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm thế nào để khống chế tốt dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Qua đó, giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục triển khai thi công các dự án lớn vào huyện Tri Tôn” - ông Cao Quang Liêm yêu cầu.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, các xã, thị trấn giáp ranh tỉnh Kiên Giang trên địa bàn huyện Tri Tôn đều tăng cường thành lập thêm nhiều chốt kiểm soát COVID-19, gồm đường bộ và đường thủy, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ xuyên suốt cả tuần. Riêng  xã Vĩnh Gia thành lập 11 chốt, mỗi chốt cách nhau khoảng 500m dọc theo tuyến đường tiếp giáp với huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang).

Thoại Sơn nỗ lực “xanh hóa” địa bàn

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thoại Sơn, tình hình dịch bệnh tại địa bàn huyện đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, địa bàn huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) có nhiều khu cách ly tập trung, một số địa phương tiếp giáp với huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) - nơi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên khả năng dịch bệnh lây nhiễm từ bên trong và xâm nhập từ bên ngoài vẫn còn.

Huyện Thoại Sơn đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, giữ vững và mở rộng “vùng xanh”, quyết tâm “xanh hóa” toàn địa bàn tất cả các xã, thị trấn, đưa hoạt động huyện trở về trạng thái bình thường mới. Bên cạnh thực hiện xét nghiệm tầm soát, sàng lọc F0 có trọng tâm, trọng điểm, huyện Thoại Sơn áp dụng khẩn trương, mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát chặt chẽ bên ngoài, quản lý tốt bên trong.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Điệp cho biết, tổ tuần tra lưu động của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn thường xuyên ra quân kiểm tra tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các địa bàn giáp ranh, như: ấp Hiệp Thành, xã Mỹ Hiệp Sơn (huyện Hòn Đất), xã Tân Thành (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang); xã Thạnh An, Thạnh Quới (huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ)...

Nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ bên ngoài, quản lý tốt bên trong, 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã tiến hành kiện toàn các Tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng; Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện và các xã, thị trấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ, phân công lịch trực 24/24 giờ, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trước diễn biến của dịch bệnh. Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch kiểm soát dịch bệnh, giữ vững và mở rộng “vùng xanh” trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Kế hoạch 01-KH/BCĐ, ngày 6-9-2021 và Kế hoạch 02-KH/BCĐ, ngày 16-9-2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thoại Sơn; thực hiện tốt các chỉ đạo của tỉnh.

NGÔ CHUẨN

Huyện Tri Tôn và Thoại Sơn tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, giữ vững và mở rộng “vùng xanh” trên địa bàn; áp dụng khẩn trương, mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát chặt chẽ bên ngoài, nhất là vùng giáp ranh tỉnh Kiên Giang và các vùng nguy cơ khác; quản lý tốt bên trong để sớm trở về trạng thái bình thường mới.