Bí thư Huyện ủy Tri Tôn làm việc với 3 xã giáp ranh tỉnh Kiên Giang

21/09/2021 - 14:49

 - Sáng 21-9, tại xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã làm việc với lãnh đạo 3 xã: Lương An Trà, Vĩnh Phước và Vĩnh Gia về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là 3 trong 6 xã của huyện giáp ranh với tỉnh Kiên Giang, tổng chiều dài đường ranh 3 xã trên 30km.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo 3 xã Lương An Trà, Vĩnh Phước và Vĩnh Gia

Tại buổi làm việc, ông Cao Quang Liêm yêu cầu cả hệ thống chính trị 3 xã phải vào cuộc với quyết tâm cao, cử cán bộ, các tổ chức hội, đoàn thể bám địa bàn, giám sát không để người dân ra vào địa bàn. Các xã tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động kết hợp với các chốt chặn cố định, kiểm soát chặt người và phương tiện xe, ghe, tàu. Qua đó, nhanh chóng phát hiện kịp thời để cách ly, xử lý nếu có trường hợp người từ Kiên Giang hay vùng dịch về. Các xã tiếp tục thực hiện test nhanh, tầm soát cộng đồng đối với các trường hợp nguy cơ cao, thương lái, tài xế, tài công, ghe thu mua lúa; rà soát các đối tượng nguy cơ để ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19…

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là từ khi số ca lây nhiễm tăng mạnh tại tỉnh Kiên Giang, 3 xã: Lương An Trà, Vĩnh Phước và Vĩnh Gia đã tăng cường thành lập thêm nhiềm chốt kiểm soát liên tỉnh. Trong đó, xã Lương An Trà có 4 chốt đường bộ và đường thủy; xã Vĩnh Phước có 2 chốt trực 24/24 giờ; xã Vĩnh Gia thành lập 11 chốt. Mỗi chốt cách nhau khoảng 500m dọc theo tuyến đường biên tiếp giáp với huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang). Các xã đã củng cố, bổ sung và thành lập mới các tổ COVID-19 cộng đồng đảm bảo hoạt động hiệu quả.

NGÔ CHUẨN