Châu Phú nỗ lực kiểm soát dịch bệnh

21/09/2021 - 04:12

 - Để đạt mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống của người dân bước vào trạng thái “bình thường mới”, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đang thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn nguy cơ, nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ để kịp thời phát hiện nguồn lây từ bên trong, thông qua công tác xét nghiệm, tầm soát cộng đồng nhằm thiết lập “vùng xanh” trên phạm vi toàn huyện.

Sau thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Phú từng bước được kiểm soát. Để “hạ nhiệt”, giảm áp lực cho người dân, huyện Châu Phú chuyển sang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 7-9. Đối với xã, thị trấn được xác định là “vùng xanh”, huyện cho thí điểm mở lại hoạt động, dịch vụ, nới lỏng việc đi lại của người dân, nhưng vẫn giao trách nhiệm cho các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 10 ngày áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Châu Phú tận dụng thời gian này để tập trung xét nghiệm, tầm soát cộng đồng tại địa bàn và đối tượng có nguy cơ cao, như: người dân tại khu vực có trường hợp nhiễm COVID-19, hộ dân trong khu vực phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch, tiểu thương, tài xế, tài công, người giao hàng, người tham gia dịch vụ nông nghiệp, người tham gia công tác từ thiện xã hội (có nguy cơ cao). Đồng thời, thực hiện các giải pháp nhằm từng bước chuyển từ “vùng cam” thành “vùng vàng”, “vùng vàng” thành “vùng xanh” tại xã Bình Mỹ, Bình Thủy, Bình Phú và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung.

Cán bộ y tế đến tận nhà dân để lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc trong cộng đồng

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Văn Bé Tám cho biết: “Để đưa cuộc sống bước vào trạng thái bình thường mới, đòi hỏi người dân phải nâng cao ý thức tự mình bảo vệ mình. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu cấp xã phải quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh về phương châm “mỗi xã, thị trấn là pháo đài”, “người dân là chiến sĩ” trong phòng, chống dịch; phải xác định người dân là chủ thể trung tâm để đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho họ.

Bên cạnh đó, phải thực hiện nghiêm giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh, huyện ban hành, tránh tâm lý chủ quan khi nới lỏng giãn cách xã hội. Đối với vùng còn thực hiện cách ly y tế, huyện chỉ đạo các địa phương quản lý “chặt trong, chặt ngoài”, tiếp tục thực hiện triệt để nguyên tắc “người cách ly với người, nhà cách ly với nhà”, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm”.

Để kiểm soát, ngăn chặn nguồn bệnh từ bên ngoài vào địa phương, huyện Châu Phú tiếp tục thực hiện biện pháp kiểm soát chặt người và phương tiện ra, vào huyện. Các xã, thị trấn chủ động theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn (đặc biệt là địa bàn giáp ranh với địa phương đang có dịch) để đánh giá nguy cơ lây nhiễm, từ đó đề xuất, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, tiến tới mục tiêu thiết lập “vùng xanh” trên phạm vi toàn huyện.

Nhằm chủ động chuẩn bị các điều kiện trở về trạng thái bình thường mới, UBND huyện giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn “vùng xanh”, tùy vào tình hình thực tế tại địa bàn thí điểm cho phép mở lại hoạt động dịch vụ, ăn uống, khu chợ, cửa hàng tiện ích khác... nhưng phải được quản lý chặt chẽ và đảm bảo quy định về phòng, chống dịch. Cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn, uống được phục vụ tại chỗ (trừ tuyến Quốc lộ 91 chỉ được bán mang về); tiểu thương, người làm việc tại chợ, cửa hàng thiết yếu khác, cơ sở dịch vụ, ăn uống khi hoạt động phải thực hiện test nhanh 3 ngày/lần (có thu phí). Cơ sở sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp được phép hoạt động theo nguyên tắc “3 tại chỗ”.

Huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi đối với việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất - kinh doanh bảo đảm an toàn, thông suốt giữa trong và ngoài huyện. Tuy nhiên, sẽ có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp cùng đồng hành, chung tay, chia sẻ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc chăm lo, hỗ trợ cho người dân, lực lượng tuyến đầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị và công tác cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19. Mục tiêu nhằm đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ổn định đời sống của người dân, nhất là cung ứng đến người dân ở những vùng cách ly y tế, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

MỸ LINH