Kết quả tìm kiếm cho "vaccine chống sốt vàng"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 62
Sức đề kháng là “chìa khóa vàng” bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh phòng, chống dịch COVID-19 bằng các biện pháp phòng vệ bên ngoài, như: Đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân… thì nâng cao sức đề kháng trực tiếp giúp chống chọi lại những căn bệnh từ virus, vi khuẩn là rất quan trọng. Sức đề kháng chính là “thành trì” bảo vệ sức khỏe chống lại mọi sự tấn công từ các tác nhân bên ngoài.
Trong hướng dẫn mới ban hành, người nhiễm SARS-CoV-2 được phân loại theo 4 nhóm nguy cơ (theo bảng màu đỏ, cam, vàng và xanh) và định hướng xử trí, cách ly, điều trị.
Bộ Y tế đã có quyết định số 5525/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị, thay thế Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31-7-2021 ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.
Nhằm đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa từng bước khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương đề ra các biện pháp phòng, chống dịch dựa trên cơ sở khoa học và phù hợp điều kiện của huyện.
Sáng 13-11, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đã ký ban hành Công văn 3950/SYT-NVY về việc hướng dẫn áp dụng các biện pháp cách ly điều trị F0, cách ly y tế F1 trong tình hình mới.
Ngày 11-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ban hành văn bản 1303/UBND-KGVX về việc triển khai Công văn 9472/BYT-MT, ngày 8-11-2021 của Bộ Y tế về thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11-10-2021 của Chính phủ.
Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến 19 giờ ngày 15-10, đã có 10 tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp 1; 7 tỉnh, thành phố xác định cấp độ 2; 31 tỉnh, thành phố chưa công bố cấp độ dịch.
Ngày 6-10-2021, Bộ Y tế ban hành Công văn 8399/BYT-MT hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố (nơi tiếp nhận) chỉ đạo thống nhất việc thực hiện cách ly và xét nghiệm cho người dân.
Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 càng sớm càng tốt, đừng kén chọn hay lo ngại, trì hoãn tiêm, mà bỏ qua “thời gian vàng” tiêm chủng vaccine, tạo miễn dịch cộng đồng.
Theo Bộ Y tế, những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày...
Địa điểm duy nhất ở thủ đô Đan Mạch nơi bạn có thể thấy bóng dáng của dịch COVID-19 là sân bay, khi nhân viên y tế hỏi du khách “Ông/bà tiêm đủ hai liều vaccine chưa?”.