Kết quả tìm kiếm cho "vun đắp"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 927

  • Đồng chí Hà Huy Tập sống mãi cùng Đảng, Tổ quốc và Nhân dân ta

    Đồng chí Hà Huy Tập sống mãi cùng Đảng, Tổ quốc và Nhân dân ta

    24-04-2024 09:08:16

    Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

  • Giỗ Tổ Hùng Vương: Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa

    Giỗ Tổ Hùng Vương: Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa

    18-04-2024 10:34:04

    'Cây có gốc. Nước có nguồn. Chim tìm tổ. Người tìm tông'. Trải mấy nghìn năm, với bao biến động thăng trầm, trong tâm thức của cả dân tộc, Đền Hùng vẫn là nơi của bốn phương tụ hội, nơi con cháu phụng thờ công đức tổ tiên.

  • Ngày Sách Việt Nam: Đọc sách - Đón tương lai

    Ngày Sách Việt Nam: Đọc sách - Đón tương lai

    17-04-2024 14:53:41

    Ngày 17/4, tại Trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu (huyện Krông Búk), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, UBND huyện tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024. Trên 1.000 học sinh, thanh niên trên địa bàn huyện Krông Búk tham dự.

  • Vun bồi đạo đức cách mạng

    Vun bồi đạo đức cách mạng

    12-04-2024 08:20:35

    Trong các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác nhân sự được xem là “then chốt của then chốt”. Việc lựa chọn nhân sự đòi hỏi phải kỹ càng, phát huy tối đa dân chủ để chọn được người có đức, có tài vào hàng ngũ lãnh đạo của Đảng, trong đó đạo đức là gốc, là tiêu chuẩn tiên quyết, bên cạnh tài năng, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược...

  • 2 xã biên giới huyện Tri Tôn chúc Tết Chol Chnam Thmay 2 xã của huyện Kirivong

    2 xã biên giới huyện Tri Tôn chúc Tết Chol Chnam Thmay 2 xã của huyện Kirivong 

    10-04-2024 18:03:00

    Nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn Campuchia, ngày 10/4, tại mốc giới 280 (xã Lạc Quới) và mốc giới 284 (xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Đồn Biên phòng Lạc Quới, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp chính quyền địa phương 2 xã biên giới Lạc Quới, Vĩnh Gia đã gặp mặt, chúc mừng chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới 2 xã Soam và Tà Ô (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia).

  • Thương lắm bãi bồi ơi...

    Thương lắm bãi bồi ơi...

    07-04-2024 08:56:11

    Làng nhỏ nằm heo hút bên sông ở vùng lắm bãi bồi. Bãi bồi nhiều là vì ruộng sâu đã bị bồi đắp sau mỗi mùa bão lũ. Bãi bồi rộng lớn chạy dài giữa con sông quê chia đôi dòng chảy.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư, lẵng hoa chúc mừng Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư, lẵng hoa chúc mừng Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

    05-04-2024 19:40:43

    Nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng tới đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia.

  • Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống

    Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống

    08-04-2024 06:05:23

    Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2024 của nhân dân Campuchia, đoàn công tác tỉnh An Giang vừa đến thăm, gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo, cán bộ, quan chức và nhân dân các tỉnh: Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia). Qua đó, khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa An Giang cùng các tỉnh bạn, với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

  • Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện An Phú chúc Tết cổ truyền Campuchia năm 2024

    Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện An Phú chúc Tết cổ truyền Campuchia năm 2024

    05-04-2024 10:34:45

    Trong 2 ngày (3 và 4/4), Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trang Công Cường đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024, tại TP. Sampoeu Puoun (tỉnh Kandal) và 2 huyện Angkor Borey, Borey Cholsa (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia).

  • Cấu kết mua bán trái phép chất ma túy

    Cấu kết mua bán trái phép chất ma túy

    03-04-2024 07:42:32

    Lê Thành Phong (sinh năm 1987, ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông) và Trương Pha Học (sinh năm 1975, ngụ ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, cả 2 cấu kết mua ma túy đá của nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh để bán lại cho các đối tượng nghiện khác thu lợi bất chính.

  • Ý nghĩa từ chương trình “Tháng ba biên giới”

    Ý nghĩa từ chương trình “Tháng ba biên giới”

    25-03-2024 21:08:40

    Với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, chương trình “Tháng ba biên giới” tại An Giang thực sự trở thành điểm nhấn cho trong Tháng Thanh niên năm 2024. Thông qua chương trình, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong, ngoài tỉnh có cơ hội cống hiến, góp bàn tay xây dựng vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

  • Giai đoạn mới của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Phần Lan

    Giai đoạn mới của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Phần Lan

    25-03-2024 08:28:47

    Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/3.