Ý nghĩa từ chương trình “Tháng ba biên giới”

25/03/2024 - 21:08

 - Với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, chương trình “Tháng ba biên giới” tại An Giang thực sự trở thành điểm nhấn cho trong Tháng Thanh niên năm 2024. Thông qua chương trình, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong, ngoài tỉnh có cơ hội cống hiến, góp bàn tay xây dựng vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Đỗ Minh Sang cho biết: “Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới cộng đồng. Trong đó, chương trình “Tháng ba biên giới” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giáo dục ĐVTN về truyền thống yêu nước, biết ơn thế hệ cha anh đã khai phá, gầy dựng, giữ gìn mảnh đất thiêng liêng của đất nước”.

Theo anh Đỗ Minh Sang, các hoạt động trong Chương trình “Tháng ba biên giới” năm nay được lồng ghép vào Tháng Thanh niên 2024 tại xã An Nông (TX. Tịnh Biên). Cùng với đó, thanh niên tỉnh nhà tích cực tham gia các phong trào: Tuổi trẻ An Giang luôn tham gia tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Thanh niên làm chủ biên giới”; phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Tỉnh đoàn còn tổ chức các hoạt động khác hướng về biên giới, như: Thăm gia đình chính sách tại xã An Nông; tổ chức “Chuyến xe yêu thương” phục vụ học sinh; diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông; ra quân trồng cây xanh; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Nhơn Hưng và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang)…

“Vừa qua, chúng tôi phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại TP. Châu Đốc. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, thể hiện truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thế hệ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới” - anh Đỗ Minh Sang thông tin.

Trong chương trình “Tháng ba biên giới” tại TP. Châu Đốc, Thành đoàn Cần Thơ cùng các đơn vị tặng 400 suất khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc cho người dân, tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo địa phương; Thành đoàn Châu Đốc tặng 100 phần quà cho hộ nghèo địa phương; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Châu Đốc trao tặng sinh kế cho phụ nữ khó khăn của xã Vĩnh Tế, phường Vĩnh Nguơn; UBND huyện Châu Thành trao tặng 10 suất học bổng cho các học sinh của xã Vĩnh Tế… với tổng nguồn lực thực hiện chương trình hơn 200 triệu đồng.

Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Trần Việt Tuấn chia sẻ: “Chương trình “Tháng ba biên giới” năm nay được chúng tôi phối hợp các đơn vị triển khai tại TP. Châu Đốc, với mục tiêu phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Qua đó, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới của Tổ quốc”.

Anh Trần Việt Tuấn cũng cho hay, được đến với cột mốc biên cương Tổ quốc, anh và các bạn ĐVTN đến từ TP. Cần Thơ càng hiểu thêm về sự thiêng liêng của chủ quyền đất nước. Để có được đất nước to đẹp như hôm nay, bao thế hệ cha anh đã dày công khai phá, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng cho lớp con cháu mai sau được kế thừa, vun đắp. Điều này càng làm cho những thanh niên hôm nay ý thức được trách nhiệm bản thân, phải phấn đấu cống hiến nhiều hơn vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Được trực tiếp tham gia chương trình, mới hiểu được ý nghĩa đặc biệt của “Tháng ba biên giới”. Như một cuộc hành trình về với hồn thiêng đất nước, tự tay chạm vào cột mốc biên cương, bạn sẽ thấy yêu Tổ quốc mình hơn. Tại cột mốc biên giới 265 trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, các bạn ĐVTN đã thực hiện nghi thức chào cột mốc. Trong làn điệu hào hùng của bài Quốc ca, tất cả cùng hướng về quốc kỳ, cột mốc, với niềm tin tuyệt đối vào sự trường tồn của đất nước, sự toàn vẹn của từng tấc đất, ngọn cỏ, bờ đê nơi biên giới từ sự đồng lòng, quyết tâm của lực lượng bộ đội biên phòng, Nhân dân cùng bao thế hệ ĐVTN sinh ra, lớn lên trên mảnh đất An Giang có lịch sử đấu tranh chống giặc hào hùng.

“Chúng tôi mong rằng, trong tương lai sẽ có thêm nhiều chương trình hướng về biên giới ý nghĩa như thế này, để các bạn ĐVTN nâng cao nhận thức về công cuộc giữ gìn biên cương Tổ quốc. Trên tinh thần đó, sẽ nỗ lực vươn lên và cống hiến, góp phần tạo sức bật cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân ở vùng biên giới An Giang” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Đỗ Minh Sang mong mỏi.

THANH TIẾN