Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xây dựng nông thôn mới

31/10/2018 - 07:29

 - Thực hiện phương châm: “Sống tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Bình (Chợ Mới) đã tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Từ xây dựng cầu, đường, đến xây dựng nhà Đại đoàn kết và các hoạt động từ thiện - xã hội... góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Thành lập từ năm 1999, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Bình thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn, chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể. Từ năm 2015, khi địa phương kêu gọi đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, Ban Trị sự cùng các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Bình đã kết hợp chính quyền địa phương vận động các nhà hảo tâm, bà con trong và ngoài xã đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Bình cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Trị sự cùng người dân xây dựng 3 cây cầu nông thôn ở các ấp: An Thái, An Thạnh (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), kinh phí khoảng 900 triệu đồng; xây dựng, lót dal trên 1km đường giao thông liên ấp, liên xã, kinh phí trên 600 triệu đồng; xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 17,6 triệu đồng... Theo ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Bình, hầu hết các công trình đảm bảo chất lượng, đúng kỹ thuật và an toàn lao động. Kinh phí xây dựng thấp so với thiết kế dự toán vì được đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo góp công xây dựng; lương thực, thực phẩm được bà con cung cấp trong suốt quá trình thi công; các phương tiện thi công được giúp đỡ tận tình, miễn phí... “Các hoạt động từ thiện - xã hội nói chung, xây dựng cầu, đường nói riêng đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân địa phương nên Ban Trị sự nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rất cao của bà con về công sức lẫn tiền bạc. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện các hoạt động của mình” - ông Khanh cho biết thêm.

Ảnh: H.C

Với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, giờ đây, về xã Hòa Bình cảm nhận được sự đổi thay, kinh tế phát triển, cuộc sống của người dân ổn định. Qua đó, đã góp phần thay đổi diện mạo địa phương, từng bước tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn, thuận tiện cho các hoạt động giao thương và sinh hoạt, đảm bảo theo các tiêu chí nông thôn mới. Cô Lê Thị Bé Em (ngụ ấp An Bình) cho biết, trước đây, đường giao thông trong ấp là đường đất đổ đá, việc đi lại khó khăn, đặc biệt là mùa mưa. Từ ngày Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xây dựng đoạn đường bê-tông, giao thông trở nên thuận tiện, người dân đi lại dễ dàng, trẻ em đi học đỡ cực hơn, mua bán, trao đổi nông sản thuận tiện hơn.

 “Từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con rất vui mừng, phấn khởi. Các cấp chính quyền đầu tư, hỗ trợ địa phương thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Nhận thức những lợi ích thiết thực từ chương trình, Ban Trị sự tham gia cùng chính quyền thực hiện các tiêu chí, đóng góp xây dựng quê hương, kéo gần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Nhận thấy công trình có thể thực hiện, Ban Trị sự đề xuất, bàn bạc với Đảng ủy, UBND xã xem xét. Sau đó, thành lập Ban vận động, huy động đóng góp của các nhà hảo tâm, người dân cùng xây dựng. Với cách làm công khai, minh bạch về tài chính, thêm vào đó thấy lợi ích của từng công trình nên khi vận động, bà con nhiệt tình tham gia, hưởng ứng. Có cầu, có đường con em đi học thuận lợi, bà con đi lại dễ dàng hơn”- ông Khanh chia sẻ.

ĐÌNH ĐỨC

 

Liên kết hữu ích