Tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

25/01/2022 - 06:31

 - Ngành ngân hàng, hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn linh hoạt tháo gỡ khó khăn, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, với nhiều con số ấn tượng.

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang Trần Minh Chánh nhận định: “Năm 2021, các tổ chức tín dụng trên địa bàn bám sát lãnh, chỉ đạo của ngân hàng cấp trên và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, triển khai tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hệ thống ngân hàng phát triển ổn định. Các tổ chức tín dụng rất quan tâm chia sẻ, đồng hành với khách hàng vay, tiết giảm chi phí hoạt động, tập trung tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, như: Miễn, giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giúp người dân và DN từng bước khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, có mức tăng trưởng khá cao: Cho vay lúa, gạo tăng 17,3%; thủy sản tăng 19,6%. Qua đó cho thấy, các tổ chức tín dụng hết sức quan tâm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho khách hàng, đặc biệt là DN. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng kiểm soát tốt chất lượng tín dụng (0,96%), nợ xấu giảm so cuối năm 2020”.

Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang (VietinBank) Lâm Tấn Phước cho biết: “Năm 2021, hệ thống VietinBank hỗ trợ cho khách hàng hơn 8.000 tỷ đồng; cơ cấu cho hơn 2.000 khách hàng với tổng số dư nợ hơn 13.000 tỷ đồng. Riêng VietinBank An Giang miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng hơn 4 tỷ đồng; cơ cấu cho 10 khách hàng với tổng số dư nợ hơn 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, VietinBank An Giang hỗ trợ khách hàng có nhu cầu mở rộng sản xuất - kinh doanh sau giai đoạn dài chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đến cuối năm 2021, hệ thống Vietinbank tăng trưởng dư nợ 12% so với năm 2020. Vietinbank An Giang đạt và vượt chỉ tiêu dư nợ Ngân hàng Công thương Việt Nam giao”.

Giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) An Giang Huỳnh Thanh Giang cho biết: “Năm 2021, HDBank tiết giảm chi phí hoạt động, tích cực hỗ trợ khách hàng, đồng hành cùng chính quyền địa phương. Chúng tôi cho vay mới hơn 400 khách hàng, tổng số dư giải ngân tăng 300 tỷ đồng; cơ cấu và giảm lãi vay cho 1.000 khách hàng, tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng”

Tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh An Giang, đơn vị tiếp nhận 27 hồ sơ của DN đề nghị vay vốn, đã giải ngân 23 hồ sơ, số tiền cho vay 10,7 tỷ đồng (trả lương ngừng việc cho 3.552 lao động). Ngoài ra, giảm 10% lãi suất cho khách hàng vay hiện hữu trong thời gian 3 tháng (từ ngày 1-10-2021 đến 31-12-2021), số tiền giảm lãi trên 6,7 tỷ đồng…

Ông Trần Minh Chánh cho biết thêm: “Năm 2021, nhờ chủ động tháo gỡ khó khăn cho DN, chúng tôi đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 11.127 khách hàng, giảm lãi vay cho 82.409 khách hàng, trên 130 tỷ đồng; cho vay mới với lãi suất ưu đãi (giảm so với đầu năm khoảng 0,5 - 1%) đạt 24.358 tỷ đồng, cho 69.201 khách hàng. Tập trung vốn vay cho DN thu mua lúa, gạo để giải quyết khó khăn đầu ra cho nông dân. Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn 52.930 tỷ đồng (tăng 15,43% so cuối năm 2020) với 113.330 khách hàng còn dư nợ. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại hỗ trợ DN tăng hạn mức tín dụng cho 126 DN thu mua lúa hè thu 2021, 3.732 cá nhân, hộ gia đình với tổng hạn mức 12.526 tỷ đồng (tăng 611 tỷ đồng)…

Mặt khác, hội sở chính các tổ chức tín dụng trong năm 2021 đóng góp trên 60 tỷ đồng hỗ trợ An Giang phòng, chống dịch bệnh, như: Đóng góp Quỹ Vaccine, trang thiết bị y tế, sinh phẩm y tế, nhu yếu phẩm cho người dân. Điển hình, VietinBank An Giang chi hơn 9 tỷ đồng; HDBank An Giang phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang, thông qua UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ 1 xe cứu thương, 5 máy thở cao cấp và 2.500 bộ đồ bảo hộ y tế, tổng trị giá 5 tỷ đồng... 

Năm 2022, ngân hàng, hệ thống các tổ chức tín dụng tập trung thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng, duy trì sự ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Các tổ chức tín dụng  tiếp tục hỗ trợ tốt cho DN, người dân. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của người dân và DN.

Năm 2021, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh ở các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất, nhập khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DN ứng dụng công nghệ cao...) mức 4,5%/năm. Mặt bằng lãi suất huy động giảm khoảng 0,5-1%/năm và cho vay giảm khoảng 0,5-1,6%/năm. Qua đó, tạo điều kiện giảm lãi tiền vay cho người dân, DN và nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp; hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.

HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích