Tin tưởng, phấn khởi chờ đón ngày hội lớn

14/03/2026 - 15:59

Từ khu vực trung tâm đến vùng miền núi, biên giới, không khí của Ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đã thực sự rộn ràng, háo hức chờ ngày đi bỏ phiếu bầu ra những đại biểu tiêu biểu - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Chú thích ảnh

Cán bộ xã trang trí tại điểm bầu cử xã Khai Long. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Gần 1,9 triệu cử tri nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc sẵn sàng cho ngày hội non sông

Cận ngày bầu cử, không khí tại Cà Mau, tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc càng rộn ràng, phố xá trang hoàng cờ hoa lộng lẫy, người dân phấn khởi vui mừng, tất cả đều hướng về “ngày hội non sông” - ngày toàn quốc đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để bầu ra những người xứng đáng nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri.

Tại xã Đất Mũi nằm cách trung tâm tỉnh Cà Mau hơn 110 km, vị trí địa đầu cực Nam Tổ quốc, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3 ở địa phương đã sẵn sàng. Giữa cái nắng chói chang của những ngày tháng 3, không khí cho ngày hội bầu cử tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc trang trọng nhưng không kém phần nhộn nhịp. Nhiều đoàn viên thanh niên cùng các cựu chiến binh, cán bộ xã, ấp cùng nhau trang trí cổng, khu vực bỏ phiếu, khánh tiết đảm bảo theo quy định của bầu cử. Người dân nơi đây cũng háo hức chờ đến ngày bầu cử để thể hiện trách nhiệm công dân bầu chọn những người đủ đức, đủ tài phục vụ cho quê hương đất nước.

Chủ tịch UBND xã Đất Mũi Cao Văn Phú cho biết, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hội non sông, hiện trên địa bàn có 22 điểm bầu cử. Đối với người dân, xã tăng cường công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức như tại khu vực bỏ phiếu, trên nền tảng mạng xã hội và bằng “loa di động”. Hiện nay đối với các khu vực bỏ phiếu, xã đã bố trí tất cả cán bộ, từ cán bộ xã cho đến các bộ ấp và lực lượng công an nhằm đảm bảo an ninh, hướng dẫn người dân đến bầu cử đúng theo quy định.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Thọ ở ấp Kinh Đào (xã Đất Mũi) mong muốn, các ứng cử viên được bầu chọn sẽ có nhiều quyết sách trong xây dựng xã Đất Mũi như: Phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế biển, đặc biệt là xây dựng trường phổ thông trung học Đất Mũi để cho con em nơi đây đi học được dễ dàng hơn.

Ông Tạ Văn Hồng, người dân ấp Khai Long chia sẻ, người dân nơi đây chủ yếu là làm nghề biển nên ai cũng tranh thủ đi bầu cử sớm để còn đi biển đánh bắt phát triển kinh tế. Do đó, ông cũng vận động các thành viên gia đình, những người xung quanh tranh thủ thời gian đến điểm bầu cử sớm để hoàn thành quyền công dân của mình.

Theo ông Tạ Văn Hồng, người dân có trách nhiệm lựa chọn những ứng viên có đức, có tài để đại diện nói lên tiếng nói của nhân dân. Do đó, tiêu chuẩn của ông về bầu chọn ứng cử viên là người có trình độ học vấn cao, hiểu được lòng dân, mong ước của dân, đồng thời có kinh nghiệm công tác và khả năng giải quyết được các vấn đề của người dân.

Chú thích ảnh

Điểm bầu cử tại ấp Kinh Đào (xã Đất Mũi) hoàn thành công tác trang trí sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Ông Cao Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi thông tin thêm, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức bầu cử thực hiện tốt quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, bảo đảm sự điều hành chặt chẽ, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức bầu cử góp phần tổ chức cuộc bầu cử đúng pháp luật, dân chủ, công khai, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau cho biết: Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất, mọi công tác chuẩn bị được chu đáo nhất, Ủy ban bầu cử tỉnh liên tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chặt chẽ và tất cả đang sẵn sàng cho ngày bầu cử chính thức diễn ra vào 15/3.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau thông tin: Để ngày bầu cử thành công, đảm bảo đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, Ủy ban bầu cử các cấp tại Cà Mau đã rà soát, cập nhật và niêm yết danh sách cử tri đúng quy định với 1.875.579 cử tri sau khi rà soát, cập nhật. Toàn tỉnh đã thành lập 1.604 khu vực bỏ phiếu trải đều trên địa bàn 64/64 xã, phường.

Chú thích ảnh

Người dân xã Đất Mũi tìm hiểu danh sách ứng cử viên. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện sâu, rộng khắp từ trực tuyến đến trực quan sinh động; hệ thống chính trị và các đoàn thể đã tổ chức được trên 1.500 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 34.000 lượt người tham dự. Từ đô thị đến nông thôn, các tuyến phố, đường chính liên tỉnh liên huyện, khu dân cư, hàng chục nghìn băng rôn, cờ phướn, pa nô, khẩu hiệu đã được trưng những nơi trang trọng, tạo không khí phấn khởi lan tỏa rộng khắp trước ngày hội lớn của toàn dân.

Đặc biệt, với địa bàn sông nước, giữa cái nắng chói chang mùa khô của vùng cực Nam Tổ quốc, những địa bàn vùng sâu, sông nước không gian thêm nhộn nhịp hơn bởi âm thanh quen thuộc từ mô hình tiếng loa tuyên truyền về ngày bầu cử. Những chiếc xe chở loa, vỏ lãi (ghe thuyền) cơ động len lỏi khắp địa bàn sông rạch hang cùng ngõ hẻm để đưa thông tin về bầu cử.

Ông Bùi Trí Trung ở xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau cho biết: Thấy tuyên truyền bằng loa di động người dân dễ hiểu hơn, bà con thấy phát loa trong lòng ai cũng hào hứng để tới ngày đi bầu cử. Trong khi đó, ông Lê Hoàng Mun, cùng xã Trần Phán chia sẻ thêm: Giờ người dân nơi đây ai cũng biết ngày giờ đi bầu cử, địa điểm và ứng cử viên cũng nhờ tiếng loa di động như vậy nên ai cũng nắm rõ thông tin về ứng cử viên và chia sẻ cho mọi người cùng biết...

Chú thích ảnh

Trung tâm xã Đất Mũi được trang trí chào mừng ngày bầu cử. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Tại những xã vùng sâu của tỉnh Cà Mau, địa hình vùng sâu còn nhiều chia cắt, đây chính là cách làm hiệu quả nhất để “phủ sóng” thông tin. Các tổ phát loa di động, hàng ngày chia từng khu vực để tuyên truyền, đặc biệt các đội này sẽ dừng lại phát trực tiếp tại những nơi đông dân cư, những vùng lõm về thông tin đại chúng để người dân nắm rõ các thông tin về bầu cử.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự được các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự địa phương triển khai từ nhiều ngày trước nhằm trấn áp tội phạm ngay từ sớm, từ xa, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng về cuộc bầu cử sắp tới được quan tâm. Nhờ vậy, đến nay địa bàn Cà Mau, an ninh trật tự, an toàn xã hội vẫn đảm bảo ổn định, chưa phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến bầu cử cũng như an ninh trật tự địa bàn.

Là địa phương có địa bàn đặc thù, 3 mặt giáp biển, Cà Mau có 2 cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối ở xa đất liền, sau khi có sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Cà Mau đã tổ chức bỏ phiếu sớm tại tại 2 điểm này vào ngày 13/3/2026, trước ngày bầu cử chính thức hai ngày. Theo thông báo của Ủy ban bầu cử tỉnh, việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, nhờ công tác chuẩn bị tốt nên chỉ đến 9 giờ ngày 13/3, hơn 450 cử tri tại 2 cụm đảo này đã hoàn thành công tác bỏ phiếu và được niêm yết chuyển vào đất liền ngay trong ngày.

Để ngày bầu cử tại tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc được tiến hành thắng lợi, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau kêu gọi toàn thể cử tri phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia bầu cử để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước, chính quyền các cấp vững mạnh, trong sạch vì dân phục vụ...

Đồng bào vùng biên hân hoan chờ đón Ngày hội bầu cử

Chú thích ảnh

Không khí Ngày hội bầu cử tại xã biên giới Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Những ngày này, khắp các khu phố, bản làng nơi biên giới của tỉnh Lạng Sơn đều rực rỡ sắc màu cờ Tổ quốc, cờ Đảng, biểu ngữ, pa nô về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng bào các dân tộc xứ Lạng hân hoan chờ đón Ngày hội bầu cử, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào mỗi lá phiếu mà mình trao đi.

Tại Nhà văn hóa khối Đại Thắng - khu vực bỏ phiếu số 6, trên địa bàn phường Lương Văn Tri, không khí Ngày hội thực sự ấn tượng. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo dọc các tuyến phố và khuôn viên Nhà văn hóa khối. Tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng như danh sách cử tri được niêm yết công khai, thu hút sự quan tâm của nhân dân địa phương. Khu vực bên trong hội trường Nhà văn hóa khối Đại Thắng rộng rãi, đảm bảo cho nhiều cử tri có thể cùng lúc đến bỏ phiếu.

Bà Cao Thị Lành, Phó Bí thư, Trưởng ban công tác Mặt trận khối Đại Thắng cho biết, khu vực bỏ phiếu số 6, khối Đại Thắng có trên 1.780 cử tri. Đây là khu vực bỏ phiếu đông cử tri nhất trên địa bàn phường Lương Văn Tri. Để đảm bảo mọi công việc trong Ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, tạo điều kiện cho nhân dân đến bỏ phiếu nhanh chóng, Tổ bầu cử đã hướng dẫn người dân nắm chắc quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu.

Chú thích ảnh

Tổ bầu cử khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, rà soát lại danh sách cử tri. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, có biển chỉ dẫn cụ thể. Khi cử tri đến, vào nhận phiếu sau đó đến khu vực ghi phiếu. Tại đây, có đầy đủ danh sách, tiểu sử các ứng cử viên để nghiên cứu, lựa chọn và bỏ phiếu vào 3 hòm phiếu, tương ứng với 3 loại phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường. Tổ bầu cử cũng đã chuẩn bị một hòm phiếu phụ để phục vụ những trường hợp bị ốm đau, sức khỏe yếu không thể đến điểm bỏ phiếu.

Phường Lương Văn Tri địa bàn rộng, số lượng cử tri đông, với trên 14.500 cử tri, bỏ phiếu tại 20 khu vực bỏ phiếu, bố trí tại Nhà văn hóa các khối phố có khuôn viên rộng, thông thoáng, thuận tiện về giao thông.

Chủ tịch UBND phường Lương Văn Tri Trần Tiến Nguyên cho hay, UBND phường đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn thi hành qua hệ thống loa truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, nhà văn hóa các khu dân cư, lồng ghép trong các cuộc họp tại khối phố.

UBND phường cũng đã chỉ đạo các tổ bầu cử, khối phố tiến hành rà soát kỹ lưỡng, cập nhật đầy đủ biến động về nhân khẩu, đảm bảo danh sách cử tri chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp; việc niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, đúng thời gian, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri kiểm tra, giám sát. Nhờ đó, cử tri trên địa bàn phường đã nắm vững các thông tin về cuộc bầu cử, nghiên cứu kĩ danh sách, tiểu sử các ứng viên, sẵn sàng đi bỏ phiếu bầu cử...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn thông tin, là địa bàn miền núi, biên giới, trong ngày bầu cử, một số địa bàn ở phường trung tâm diễn ra lễ hội truyền thống. Để công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, mọi cử tri đều được đảm bảo quyền công dân, tham gia bỏ phiếu bầu cử đầy đủ, Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương, cơ quan chức năng đã xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cụ thể, phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, thành viên đơn vị bầu cử, tổ bầu cử.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử; mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và ứng cứu sự cố an ninh mạng phục vụ bầu cử. Ủy ban bầu cử cấp xã thành lập Tiểu ban đảm bảo ninh trật tự cho cuộc bầu cử, xây dựng phương án đảm bảo an ninh, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, tình huống đột xuất trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Hơn 636.900 cử tri tỉnh Lạng Sơn đặt kỳ vọng vào từng lá phiếu, mong muốn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải là người đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử. Đặc biệt, các đại biểu cần nắm chắc địa bàn, lĩnh vực phụ trách, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân, nhất là đồng bào, dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Chú thích ảnh

Thông điệp về Ngày hội bầu cử được treo khắp nơi để toàn dân hiểu và thực hiện quyền lợi, trách nhiệm của công dân. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Cử tri kỳ vọng, đại biểu dân cử gần dân, sát dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, kịp thời phán ánh những kiến nghị của cử tri đến các cơ quan hữu quan và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri...

Bà Vy Thị Phương, cử tri phường Lương Văn Tri mong rằng, các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 hãy biến những cam kết trong chương trình hành động của mình trước cử tri thành việc làm cụ thể, thẳng thắn, trách nhiệm, phản ánh những khó khăn trong thực tế đời sống, đề xuất cơ quan thẩm quyền hỗ trợ, giải quyết những vấn đề cốt yếu cho dân như: Ô nhiễm môi trường sống; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái ở khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; xây dựng khu, cụm công nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề có địa chỉ gắn với giải quyết việc làm giúp người lao động yên tâm gắn bó với nơi mình sinh ra, không phải xa nhà tìm việc tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh...

Chia sẻ với báo chí, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu nhấn mạnh, đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của cử tri. Đây là một hoạt động cụ thể, là phương thức dân chủ trực tiếp để người dân tham gia xây dựng bộ máy chính quyền, Nhà nước. Thông qua lá phiếu cử tri lựa chọn những người có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước. Vì vậy, cử tri trong toàn tỉnh hãy đi bầu cử sớm, bầu đúng, bầu đủ cơ cấu, số lượng đại biểu.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn, trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước. Do đó, các cử tri cần tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai lệch trên không gian mạng; không chia sẻ, lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

Cùng với đó, bà con nhân dân cần tích cực tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng nâng cao nhận thức, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định, bởi mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm của công dân đối với tương lai đất nước và sự phát triển của tỉnh.

Theo TTXVN