Tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông năm 2019

17/11/2019 - 22:00

 - Tối 17-11, tại Thiền viện Trúc Lâm An Giang (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn), Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông năm 2019, với thông điệp 'Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại'.

Tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân bị tử vong, do tai nạn giao thông năm 2019

Năm 2019 là năm thứ 8 An Giang tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Với mục đích thông qua các hoạt động nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại Việt Nam nói chung, trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, nhắc nhở, để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội trong việc chấp hành tốt Luật giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội cùng chia sẻ về những mất mát, khó khăn của các nạn nhân và gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân bị tử vong, do tai nạn giao thông năm 2019

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, tai nạn giao thông không chỉ là sự mất mát, đau thương của mỗi gia đình mà là nỗi đau của toàn xã hội, để lại hệ lụy cho con cháu, gia đình và dòng họ, cho toàn xã hội.

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi mỗi người dân hãy hãy nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cùng hành động có trách nhiệm với chính mình, gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cần xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng và thường xuyên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân bị tử vong, do tai nạn giao thông năm 2019

Tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân bị tử vong, do tai nạn giao thông năm 2019

Các đại biểu và người dân làm lễ dâng hương tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, cầu nguyện bình an và chia sẻ với nỗi mất mát của các gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông.

Tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân bị tử vong, do tai nạn giao thông năm 2019

Các hòa thượng trong Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh thực hiện nghi thức cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân bị tử vong, do tai nạn giao thông năm 2019

Tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân bị tử vong, do tai nạn giao thông năm 2019

Tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân bị tử vong, do tai nạn giao thông năm 2019

Các đại biểu thả hoa đăng tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân bị tử vong, do tai nạn giao thông năm 2019

Ban An toàn giao thông tỉnh tặng 4 phần quà cho thân nhân 4 gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải, trong 10 tháng của năm 2019, cả nước đã có 6.318 người chết và 10.873 người bị thương tật suốt đời do tai nạn giao thông. Riêng ở An Giang, từ đầu năm đến nay đã có 55 người tử vong do tai nạn giao thông, với nguyên nhân chủ yếu là do tham gia giao thông không an toàn, như: lái xe sai phần đường, làn đường, quá tốc độ, chuyển hướng không quan sát, vi phạm nồng độ cồn...

Tin, ảnh: THANH HÙNG