Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

01/01/2024 - 11:18

Tối 31-12, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004-1/1/2024) và Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hương sắc Tây Ðô” chào mừng năm mới 2024 đã diễn ra tại Sân vận động Cần Thơ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Ảnh: K. XUÂN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự và phát biểu tại sự kiện. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ các thời kỳ; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh và đông đảo nhân dân, khách du lịch... cùng tham dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: DUY KHÔI

Ðọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 22 Quốc hội khóa XI về việc chia tỉnh Cần Thơ thành tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, từ ngày 1-1-2004, TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, chính thức thành lập và hoạt động.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, các địa phương bạn và những nỗ lực không mệt mỏi của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Cần Thơ đã có sự phát triển nhanh chóng. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng ÐBSCL và cả nước; đến năm 2023, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 118.000 tỉ đồng, gấp 10,2 lần so năm 2004. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) đạt 94,7 triệu đồng, gấp 9,2 lần so năm 2004.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo hướng, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh. Ngành thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng, giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu GRDP, luôn đứng đầu khu vực ÐBSCL. Nguồn lực tài chính được đẩy mạnh, nguồn thu phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đóng vai trò quan trọng, tạo sự chủ động và tăng tính ổn định của ngân sách nhà nước. Hệ thống ngân hàng tiếp tục phát triển tạo thuận lợi cho huy động và cung ứng vốn phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là xây dựng hệ thống giao thông, sân bay, bến cảng, các công trình văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo, nông thôn mới...

Các dự án cao tốc đường bộ qua địa bàn thành phố như: Tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án cao tốc Bắc Nam phía Ðông, dự án thành phần Cần Thơ - Cà Mau, Dự án đường cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được khởi công. Cùng với đó là các dự án lớn khác đang được nghiên cứu triển khai như: Dự án nạo vét luồng hàng hải Ðịnh An, hoàn chỉnh luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn 2; nâng cấp cảng hàng không quốc tế Cần Thơ; dự án đường sắt tốc độ cao thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ… tiếp tục sẽ mở ra không gian phát triển mới mạnh mẽ hơn cho thành phố trong thời gian tới.

Tiết mục nghệ thuật mở đầu Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Ảnh: DUY KHÔI

Thành phố luôn quan tâm đến phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững. An sinh xã hội được chú trọng. Công tác giảm nghèo bền vững đã đạt thành tựu quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố hiện còn 0,21%, đây là mức thấp nhất vùng ÐBSCL và thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước.

Cần Thơ hiện đang là trung tâm giáo dục của khu vực ÐBSCL với nhiều trường đại học chất lượng, đa ngành, đa dạng hóa các loại hình, lĩnh vực đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực ÐBSCL. Hệ thống các bệnh viện chuyên sâu, đa khoa, trung tâm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp; áp dụng kỹ thuật chuyên sâu trong khám, chẩn đoán và điều trị bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân thành phố và vùng ÐBSCL. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện tốt. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, quan hệ quốc tế được mở rộng.

Bí thư Thành ủy khẳng định: Những thành tựu đạt được trong thời gian qua là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố. Những kết quả này cũng là tiền đề, là nền tảng quan trọng, tạo đà cho thành phố phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ hết sức nỗ lực, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng TP Cần Thơ phát triển văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Cần Thơ vì cả nước - cả nước vì Cần Thơ

Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: DUY KHÔI

Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ, vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI

Thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước đã hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm, chung sức, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đưa TP Cần Thơ vươn lên, từng bước xứng tầm là trung tâm, động lực phát triển của vùng ÐBSCL như kỳ vọng của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân thành phố, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước trong thời gian tới.

Diễu hành xe hoa nghệ thuật

Trước lễ kỷ niệm, bắt đầu từ 18 giờ 30 phút là chương trình diễu hành xe hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024).

Khối lực lượng vũ trang TP Cần Thơ diễu hành qua lễ đài, chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Ảnh: KIM XUÂN

Ði đầu đoàn xe diễu hành là xe hoa Khối Nghi thức, với hình ảnh cờ Ðảng, cờ Nước, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoa sen cách điệu và biểu trưng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Tiếp theo đoàn diễu hành là Khối Lực lượng vũ trang, Khối Dân quân Tự vệ, Khối Công an nhân dân, xe hoa Khối Mặt trận Tổ quốc, Khối Kinh tế, Khối Văn hóa - Xã hội, Khối Thanh niên - Trí thức, Khối Công nhân, Khối Phụ nữ, Khối Nông dân và lần lượt xe hoa của 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Khối Lực lượng vũ trang tiến qua lễ đài. Ảnh: DUY KHÔI

Khối Công an nhân dân tiến qua lễ đài. Ảnh: DUY KHÔI

Xe hoa của Khối Nông dân. Ảnh: DUY KHÔI

Khối diễu hành của Khối Mặt trận Tổ quốc tiến qua lễ đài. Ảnh: DUY KHÔI

Các xe hoa nghệ thuật và các khối diễu hành tiến qua lễ đài, báo công với quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng nhân dân thành phố về những thành tựu của từng ngành, lĩnh vực, lực lượng và địa phương đã đạt được trong 20 năm qua. Những thành tựu đó đã góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm, phát huy vai trò động lực của vùng ÐBSCL.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hương sắc Tây Ðô”

Sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hương sắc Tây Ðô”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Ðài Truyền hình Việt Nam.

"Hương sắc Cần Thơ" - chào thành phố tuổi 20, chào năm mới 2024. Ảnh: DUY KHÔI

Chương trình nghệ thuật “Hương sắc Tây Ðô” gồm có 3 chương: “Miền sông nước”, “Rạng rỡ đất Chín Rồng” và “Hội nhập và tỏa sáng”. Các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng, hiện đại, thể hiện sự phát triển, hội nhập và lan tỏa của TP Cần Thơ - đô thị miền sông nước. Ðặc biệt, chương trình cũng thể hiện rõ “Hương sắc Tây Ðô”, bản sắc Cần Thơ vẫn được gìn giữ và phát huy trong suốt chiều dài lịch sử của quê hương. Các tiết mục giới thiệu di sản đờn ca tài tử, di sản hát ru Cần Thơ, di sản hò Cần Thơ... toát lên ý nghĩa đó.

Tiết mục nghệ thuật thể hiện tinh thần nối tiếp truyền thống của cha ông, dựng xây quê hương Cần Thơ phát triển. Ảnh: DUY KHÔI

Tiết mục ca ngợi truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam. Ảnh: DUY KHÔI

Tiết mục đờn ca tài tử trong hoạt cảnh "Ngọc sáng hồn quê". Ảnh: DUY KHÔI

Các em thiếu nhi hát dân ca. Ảnh: DUY KHÔI

Với việc ứng dụng các công nghệ sân khấu, ánh sáng hiện đại, nhất là màn trình diễn drone light kỳ thú, “Hương sắc Tây Ðô” đã cống hiến một chương trình nghệ thuật mãn nhãn, hấp dẫn.

Sau chương trình nghệ thuật là phần bắn pháo hoa tầm cao 15 phút.

Chương trình kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương trong đêm cuối năm 2023 đã tạo sinh khí sôi nổi, phấn khởi cho đồng bào thành phố. Sự kiện ghi dấu ấn đẹp và là động lực để TP Cần Thơ vững bước trong tương lai.

Theo ANH DŨNG - ÐĂNG HUỲNH (Báo Cần Thơ)