Tọa đàm Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh giống lúa

31/10/2019 - 17:07

 - Chiều 31-10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức tọa đàm Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh giống lúa. TS Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL, cùng đại diện 200 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lúa giống đã đến dự.

Tọa đàm Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh giống lúa

TS. Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL giải thích về chủ trương chuyển giao bản quyền giống lúa

Ông Vũ Đức Hoán, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Cửu Long nêu những khó khăn của cá nhân, tổ chức kinh doanh giống lúa hiện nay

Tại buổi tọa đàm, TS. Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL cho biết, tất cả các tổ chức, cá nhân có chức năng kinh doanh lúa giống đều nhận được chuyển giao bản quyền giống lúa.

Tuy nhiên, thực tế những giống lúa mới, có chất lượng gạo ngon, được nông dân ưa chuộng lại do các doanh nghiệp lớn nắm giữ, được bán ra cho cộng đồng với giá 12.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các cơ sở nhân giống cộng đồng không được chuyển giao bản quyền, nên gặp khó trong kinh doanh, bởi những giống lúa đang nắm giữ không được nông dân ưa chuộng, dẫn đến tình tình trạng kinh doanh giống bị thua lỗ.

Theo đó, vấn đề này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ghi nhận, sẽ sớm có câu trả lời cụ thể.

MINH HIỂN