|

|
|
CCB Lý Ngọc Sơn, tổ dân phố Kim Phú 21, phường Minh Xuân phát triển kinh tế từ trồng cây ăn quả tổng hợp.
|
Gương sáng từ mỗi gia đình
Những ngày đầu xuân năm mới, chúng tôi có dịp gặp CCB Hà Xuân Nguyên, sinh năm 1945, tổ dân phố Ỷ La 9. Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn minh mẫn, chậm rãi kể lại quãng đời quân ngũ và hành trình lập nghiệp sau ngày rời quân đội.
Năm 1965, tròn 20 tuổi, ông Nguyên lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại Tiểu đoàn D3, Sư đoàn 305 đặc công, tham gia Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Năm 1976, xuất ngũ trở về địa phương, ông được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp, Tổ trưởng tổ dân phố.
Phát huy bản lĩnh người lính, ông Nguyên lựa chọn hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế gia đình. Trên diện tích 12 sào đất, ông trồng rau theo mùa vụ, mỗi vụ thu từ 7 - 8 tạ rau; đồng thời trồng 6 sào nhãn lồng Hưng Yên, mỗi năm cho thu hoạch 3 - 4 tấn quả. Nhờ cần cù, tính toán hợp lý, gia đình ông có thu nhập ổn định từ 70 - 90 triệu đồng/năm, xây dựng được nhà cửa khang trang, nuôi dạy ba người con trưởng thành.
Ông Nguyên chia sẻ: “Dù tuổi cao, tôi luôn tự nhủ còn sức thì còn lao động. Làm không chỉ để ổn định cuộc sống mà còn để con cháu noi gương, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội”.
Cùng với ông Nguyên, CCB Lý Ngọc Sơn, tổ dân phố Kim Phú 21 là điển hình trong phát triển kinh tế vườn đồi. Hơn 10 năm qua, ông Sơn kiên trì cải tạo đất, trồng cây ăn quả tổng hợp.
Đến nay, gia đình ông Sơn có hơn 1 ha cây ăn quả gồm bưởi Diễn, bưởi da xanh, ổi, mít, táo…, cho thu nhập ổn định từ 300 - 400 triệu đồng mỗi năm. Dù đã 64 tuổi, hằng ngày ông vẫn trực tiếp chăm sóc vườn cây, đồng thời tận tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả cho bà con trong tổ dân phố.
Theo ông Khổng Thanh Hương, Chi hội trưởng Hội CCB tổ dân phố Ỷ La 9, chi hội hiện có 50 hội viên. Thời gian qua, các hội viên luôn quan tâm, giúp đỡ nhau, nhất là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hỗ trợ vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, nhiều hội viên đã từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.
|

|
|
Mô hình trồng rau sạch của CCB Hà Xuân Nguyên, tổ dân phố Ỷ La 9, phường Minh Xuân.
|
Điểm tựa trong xây dựng địa phương
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB phường Minh Xuân luôn xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực để hội viên tiếp tục cống hiến trong thời kỳ mới. Toàn phường hiện có 3.399 hội viên sinh hoạt tại 103 tổ dân phố, trong đó hơn 1.100 hội viên là đảng viên.
Ông Quách Hoài Quang, Chủ tịch Hội CCB phường Minh Xuân cho biết: “Cán bộ, hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ an ninh Tổ quốc, dân vận khéo; tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ xã hội với số tiền trên 200 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 1 hội viên, tham gia 145 ngày công giúp hội viên xóa nhà tạm, nhà dột nát…”.
Hội phối hợp hiệu quả với Ngân hàng Chính sách xã hội, quản lý dư nợ trên 33 tỷ đồng, duy trì 23 tổ tiết kiệm và vay vốn; xây dựng 18 mô hình hội viên làm kinh tế giỏi, trong đó có 2 hội viên được công nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Quỹ tự lập của Hội đạt trên 2,2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững.
Ông Nguyễn Duy Bào, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh tổ dân phố Kim Phú 21 cho biết: “Tại cơ sở, công tác Hội được triển khai sát thực tiễn đời sống hội viên. Chi hội thường xuyên duy trì nền nếp sinh hoạt, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các mô hình phát triển kinh tế, chi hội đã tạo điều kiện để hội viên hỗ trợ nhau về vốn, kinh nghiệm sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, ổn định. Hội có 26 hội viên, thì không có hội viên nghèo, đến 70% hội viên mức thu nhập khá và giàu”.
Bên cạnh đó, Hội còn huy động hội viên tham gia hỗ trợ ngày công sửa chữa nhà ở cho hội viên khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; giúp hội viên nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đến nay, 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
Xông pha trong thời chiến, bền bỉ cống hiến trong thời bình, các cựu chiến binh phường Minh Xuân đang tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trở thành điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, bền vững.
Theo Baotuyenquang.com.vn