Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái

18/08/2024 - 14:28

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái; thăm Khu di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, sáng 18/8, tại thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Công viên nghĩa trang Hoàng Hoa Cương đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái; thăm Khu di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái, cùng tưởng nhớ công lao của bậc tiền bối cách mạng.

Trước khuôn viên ngôi mộ có một tấm bia lớn ghi bằng chữ Hán lược thuật lại hành động anh hùng của liệt sĩ Phạm Hồng Thái, mộ phần đặt dòng chữ “Mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái” bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. 

anh 2.jpg

 

anh 1.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Ảnh: Minh Nhật

Liệt sĩ Phạm Hồng Thái (1895-1924), quê quán xã Hưng Nhân, nay là xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là một chiến sĩ yêu nước của Việt Nam đã hi sinh tại Quảng Châu vào ngày 19/6/1924.

Chiến sĩ Phạm Hồng Thái nhận nhiệm vụ ám sát Toàn quyền Đông Dương Henry Merlin khi thăm tô giới Sa Điện. Việc không thành, Phạm Hồng Thái gieo mình xuống dòng Châu Giang tự vẫn quyết không để lọt vào tay kẻ thù.

Sự kiện "Tiếng bom Sa Điện" đã gây chấn động Trung Quốc bấy giờ, góp phần khích lệ phong trào giải phóng dân tộc đang nổi lên khắp châu Á. Trân trọng, cảm phục tinh thần xả thân của chiến sĩ Phạm Hồng Thái, nhân dân Quảng Châu đã mai táng ông trên ngọn đồi Nhị Vọng Cương.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm Khu di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại ngôi nhà số 13 nay là 248 và 250, đường Văn Minh, TP Quảng Châu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn xúc động khi xem các bức ảnh ghi lại những năm tháng hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu.

anh 3.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đến thăm Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Ảnh: Minh Nhật

Di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là địa danh gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Châu từ năm 1924 - 1927.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và ra tờ báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Tổng bộ Hội. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã mở ba lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam, với tổng số 75 người.

Năm 1971, căn nhà số 13 đường Văn Minh được Trung Quốc quyết định giữ gìn làm Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy tên là “Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên”.

Di tích do Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông quản lý, được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hoá quốc gia Trung Quốc.

anh 4.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu bút. Ảnh: Minh Nhật

Năm 2002, chính quyền TP Quảng Châu đã đầu tư tu sửa toàn diện và khánh thành Di tích vào nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2024, nhân kỷ niệm 100 năm hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu, Khu di tích đã thực hiện Triển lãm “Đồng chí Hồ Chí Minh tại Quảng Châu”. Triển lãm tái hiện lịch sử vẻ vang và phong thái cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế, kể lại câu chuyện của hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc - một câu chuyện sinh động về tình hữu nghị cách mạng giữa nhân dân hai nước.

Theo Vietnamnet