TP. Châu Đốc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V năm 2020

09/06/2020 - 10:33

 - Sáng 9-6, UBND TP. Châu Đốc (An Giang) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V năm 2020.

Đại hội đã ghi nhận, tôn vinh  mẹ Việt Nam Anh hùng Tạ Thị Bài; UBND tỉnh tặng cờ thi đua 5 tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua năm 2019; UBND thành phố tặng giấy khen 7 tập thể và 11 cá nhân; Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen  20 tập thể và 2 cá nhân điển hình trên các lĩnh vực.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn đã phát động phong trào thi đua trong 5 năm tới, với mục tiêu: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu xây dựng TP. Châu Đốc theo hướng đô thị du lịch thông minh, phát triển bền vững”.

Theo đó, tiếp tục phát động và vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, như: phát triển kinh tế, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, làm giàu chính đáng; đẩy mạnh đô thị hóa, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh… góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn thừa ủy quyền UBND tỉnh tặng cờ thi đua  5 tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua năm 2019

Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Châu Đốc Nguyễn Phúc Hoan trao giấy khen các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

THU THẢO