TP.HCM: Hội Nông dân lập kênh tiêu thụ nông sản hỗ trợ nông dân giữa dịch COVID-19

01/07/2021 - 08:25

Những ngày qua, hàng tấn hành tím, cà chua, khoai mì, sữa chua…của nông dân TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác đang đến tay người tiêu dùng qua kênh tiêu thụ nông sản của Hội Nông dân TP. Việc làm này ý nghĩa hơn trong bối cảnh nhiều địa phương miền Nam đang đối phó dịch COVID-19.

"Do dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng, nên bà con nông dân tiêu thụ nông sản rất khó khăn. Có được kênh tiêu thụ nông sản của các cấp Hội Nông dân, bà con nông dân phấn khởi lắm" - ông Mai Ngươn Khánh (phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Chánh)  chia sẻ.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Nhà Bè (TP.HCM) nhận khoai mì qua kênh tiêu thụ nông sản của Hội Nông dân TP.HCM. (Ảnh: Trần Đáng)

Nông dân phấn khởi vì được tiêu thụ nông sản

Theo ông Khánh, Hội Nông dân huyện đang tổ chức nhiều hoạt động tiêu thụ nông sản cho nông dân trong huyện và tỉnh bạn.

"Hội nông dân huyện tổ chức điểm bán và đưa trực tiếp rau, củ, quả của nông dân đến tay người tiêu dùng với giá hỗ trợ hoặc hình thức 0 đồng" - ông Khánh thông tin.

Ông Khánh cũng cho biết, vừa qua Hội Nông dân huyện cũng đã tiêu thụ hành tím giúp nông sân tỉnh Sóc Trăng.

Ông Đặng Văn Kên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung An (Củ Chi, TP.HCM) - cho biết: Mới đây, Hội Nông dân TP hỗ trợ tiêu thụ hơn 10 tấn củ khoai mì của bà con nông dân trên địa bàn xã trồng.

Số khoai mì này đã được chuyển đến người tiêu dùng ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, TP.Thủ Đức…

"Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên chúng tôi phải đi giao hàng tận nơi tiêu thụ. Hội Nông dân TP sẽ hỗ trợ thêm tiền xăng cho việc vận chuyển hàng đi xa" - ông Kên cho biết.

Cũng theo ông Kên, trên địa bàn xã còn 20 tấn khoai mì, chưa được tiêu thụ.

Trên địa bàn xã Trung An còn 20 tấn khoai mì trong dân rất cần một kênh tiêu thụ nông sản. Ảnh Trần Đáng

 "Bà con trồng mì trên địa bàn xã chỉ biết trông chờ vào kênh hỗ trợ tiêu thụ của Hội Nông dân TP vì không còn kênh tiêu thụ nào khác" - anh Kên bộc bạch.

Không chỉ tổ chức tiêu thụ nông sản trên địa bàn, Hội Nông dân TP còn làm cầu nối tiêu thụ hành tím, khoai lang… cho bà con nông dân các tỉnh.

Theo anh Nguyễn Minh Hòn, đại diện Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng, vừa qua, Hội Nông dân TP.HCM hỗ trợ tiêu thụ 15 tấn hành tím cho bà con nông dân của tỉnh Sóc Trăng.

Số hành tím này, anh Hòn cho biết đã được chuyển đến Q.Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP.Thủ Đức, Sở NNPTNT TP.HCM.

Theo anh Hòn, hiện ở Sóc Trăng còn 8.000 tấn hành tím trong nông dân.

Tỉnh Sóc Trăng đã phát động phong trào hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho nông dân được 500 tấn.

"Bà con nông dân trồng hành tím đang bí đầu ra tiêu thụ. Có được kênh tiêu thụ của Hội Nông dân TP.HCM bà con mừng lắm" - anh Hòn thổ lộ.

Lập kênh thụ nông sản

Sản phẩm hành tím của bà con Sóc Trăng đang được kênh tiêu thụ nông sản của Hội Nông dân TP.HCM hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: Trần Đáng

Trước tình hình bà con nông dân bí đầu ra tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vừa qua, Hội Nông dân TP.HCM đã tổ chức Chương trình "Nghĩa tình nông dân TPHCM" đồng hành kết nối, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ và chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Theo bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP, mục tiêu của Chương trình là nhằm hỗ trợ nông dân, THT, HTX nông nghiệp tiêu thụ nông sản trên địa bàn TP và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 Thông qua chương trình sẽ kết nối cho hội viên, nông dân; tổ chức điểm giới thiệu, trưng bày và giao dịch mua bán nông sản; tổ chức thu mua với giá vốn các mặt hàng nông sản của nông dân TP gặp khó khăn trong tiêu thụ;… 

Tổ chức trao tặng những mặt hàng nông sản là lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho các đơn vị trực tiếp tham gia phòng chống dịch tập trung (trong khu cách ly, khu vực phong tỏa) để phục vụ nhân dân có nhu cầu.

Kinh phí thực hiện chương trình này được trích từ nguồn vận động trong Chương trình "Tết nghĩa tình – Xuân Tân Sửu 2021" và nguồn đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức Hội các cấp, của hội viên nông dân và mạnh thường quân.

Theo Hội Nông dân TP, tính đến ngày 28-6, đã hỗ trợ tiêu thụ nông sản nông dân ở TP gồm: 13.100kg củ mì, 1.750 vỉ trứng gà, 3.200 gói xúc xích, 1.400kg rau… với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân trao tặng nông sản từ kênh tiêu thụ nông sản cho đơn vị trực tiếp tham gia phòng chống dịch COVID-19 ở huyện Củ Chi. Ảnh: Trần Đáng

Trưởng Ban Kinh tế (Hội Nông dân TP.HCM) Nguyễn Văn Lượng cho biết, chương trình sẽ tiếp tục triển khai tiêu thụ nông sản cho nông dân đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Theo Dân Việt