TP Hồ Chí Minh: Người dân trở về sau kỳ nghỉ lễ, các cửa ngõ bắt đầu đông xe

04/09/2023 - 18:29

Trưa 4/9, người dân từ các tỉnh đã bắt đầu quay trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Trưa 4/9, nhiều người vội vã trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức vào trưa ngày 4/9 trên Xa lộ Hà Nội - cửa ngõ phía Đông, rất nhiều người đi xe máy với đồ đạ clỉnh kỉnh, đã từ các tỉnh miền Đông quay trở lại Thành phố.

Tương tự, tại cửa ngõ phía Tây trên tuyến Quốc lộ 1A, lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... cũng mỗi lúc một tăng.

Tại cửa ngõ phía Tây, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo an toàn giao thông tại các cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị đảm trách địa bàn tăng cường, bố trí lực lượng điều tiết giao thông, chủ động phân luồng từ xa, tránh để phương tiện tập trung đông di chuyển theo một hướng.

Lực lượng CSGT đã có kế hoạch phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong; Thanh tra Giao thông - Sở Giao thông Vận tải; Công an các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; Ban Quản lý các cảng như: Cát Lái, Phước Long, Trường Thọ; Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Trung tâm quản lý giao thông công cộng; Cục CSGT - đơn vị quản lý cao tốc; các tỉnh lân cận… để tăng cường lực lượng giải quyết nhanh chóng lượng phương tiện ra - vào cảng, bến xe, các tuyến đường dẫn, phân luồng giao thông từ xa, không để ùn tắc giao thông kéo dài...

Tại cửa ngõ phía Đông, người dân từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai... bắt đầu đổ về TP Hồ Chí Minh trong trưa ngày 4/9.

Lúc 12 giờ 20 phút, ô tô di chuyển chậm trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây hướng từ tỉnh Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do có ba xe ô tô va chạm nhẹ. 

Trung tá Hoàng Xuân Ân, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) cho biết, ba xe ô tô va chạm với nhau gần cầu Long Thành đã tự thỏa thuận giải quyết, tuy nhiên do các xe ô tô đang lưu thông đúng khoảng cách an toàn, nên vẫn xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ trên tuyến cao tốc này. 

Lúc 13 giờ 30 phút, các xe vẫn di chuyển chậm trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh  - Long Thành - Dầu Giây. 

Hướng từ các tỉnh miền Tây về TP Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu đông xe.

Nhiều người chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe khi trở lại thành phố.

Nhiều em bé mệt mỏi trên hành trình trở lại TP Hồ Chí Minh cùng cha mẹ. 

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Long An khá đông xe nhưng vẫn lưu thông ổn định.

Theo Báo Tin Tức