TP. Long Xuyên: Nhiều nhiệm vụ mới cho năm 2022

06/12/2021 - 13:42

 - Sáng 6-12, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XII) để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy đã đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả phòng, chống dịch COVID-19; tình hình thu, chi ngân sách; công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng; kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm… năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2022. Đồng thời, thảo luận những vấn đề trọng tâm, nổi bật có liên quan, đề xuất ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thời gian tới.

Năm 2021, công tác xây dựng Đảng và dân vận của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Lãnh đạo địa phương thực hiện đạt và vượt 8/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Công tác đào tạo nghề, giải quết việc làm được quan tâm thực hiện tốt, đạt và vượt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Qua đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố xuống còn 0,03% và 2,92% hộ cận nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác điều hành quản lý nhà nước được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây yêu cầu, năm 2022, toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục xem phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và thi công công trình trọng điểm như: đường Nguyễn Hoàng, đường liên xã Mỹ Khánh, đường Lê Trọng Tấn, kè sạt lở Cái Sắn, Mỹ Bình... Triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; chuẩn bị thực lực tuyển quân 2022 đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu quy định; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các quy định nêu gương...

Tin, ảnh: GIA KHÁNH