Trao giải sáng tác, thiết kế sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh An Giang năm 2020

26/11/2020 - 14:41

 - Ngày 26-11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức lễ trao giải Cuộc thi sáng tác, thiết kế sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh An Giang năm 2020.

Trao cho các tác giả

Qua 5 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 63 sản phẩm của 20 nhóm tác giả là các nghệ nhân trong tỉnh tham gia dự thi. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 3 giải thưởng đặc trưng.

Giải nhất thuộc về sản phẩm tranh vỏ lúa “Cánh đồng thốt nốt” của tác giả Võ Văn Tạng. Giải nhì thuộc về 2 sản phẩm: “Tự hào đặc sản thốt nốt An Giang” của tác giả Chau Ngọc Dịu và “Khung tranh nghệ thuật in trên gân lá” của tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân. Giải 3 sản phẩm “Trà xạ đen Thảo An” (Quách Yến Phượng), “Giỏ sò buôn” (Lê Thị Phương Thảo), “Tranh lá thốt nốt khắc laser chân dung Bác Tôn” (Nguyễn Vũ Linh). Giải khuyến khích gồm: sản phẩm “Khăn choàng ú sọc ngang” (Mohamad), “Tranh gạo rang “Về nhà” (Trần Thị Kim Nương), “Bình trà gỗ thốt nốt” (Đoàn Rô Mel), Tranh khắc laser trên tre “Quốc tử giám” (Nguyễn Vũ Linh).

Giải sản phẩm có giá trị nghệ thuật cho tác phẩm “Tranh lá thốt nốt nhà lưu niệm thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng” (Võ Văn Tạng); giải có tính sáng tạo thẩm mỹ cho tác phẩm “Tranh vỏ lúa đền thờ Bác Tôn” (Võ Văn Tạng); giải sản phẩm có tính đặc trưng văn hóa cho tác phẩm “Đũa ăn gỗ thốt nốt” của tác giả Đoàn Rô Mel.

Các sản phẩm đoạt giải sẽ được Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang trưng bày, quảng bá tại các sự kiện du lịch trong nước, các hội thảo, hội nghị về xúc tiến du lịch và kêu gọi đầu tư du lịch vào An Giang. Đồng thời, làm quà tặng nhằm tăng cường quảng bá, kết nối phát triển du lịch An Giang.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU