Trao tặng danh hiệu mẹ Việt Nam Anh hùng và khen thưởng thành tích kháng chiến

28/12/2018 - 07:52

 - Ngày 27-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và khen thưởng thành tích kháng chiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng trao tặng danh hiệu cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 26 cá nhân có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truy tặng huân chương kháng chiến hạng nhất cho bà Nguyễn Thị Chảnh (xã Bình Hòa, Châu Thành), huy chương kháng chiến hạng nhất cho ông Lê Hồng Châu (xã Cần Đăng, Châu Thành); tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất cho ông Trần Văn Thơi (xã Hòa An, Chợ Mới); tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì cho 3 cá nhân có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh chúc mừng và tri ân sâu sắc đến các mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến. 36 năm qua, An Giang luôn nỗ lực thực hiện chính sách khen thưởng thành tích kháng chiến. Đến nay, đã có 27.445 tập thể, cá nhân được khen thưởng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát hồ sơ thành tích kháng chiến còn tồn đọng, trình UBND tỉnh xem xét trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU