Trao tặng nhân dân Campuchia nhiều trang thiết bị y tế chống dịch

17/04/2020 - 15:58

Thông qua Đại sứ quán Vương quốc Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã trao tặng nhân dân Campuchia 12.500 khẩu trang, 500 chai nước sát khuẩn và 50 triệu đồng tiền mặt.

Ông Võ Tuấn Ngọc, Lãnh đạo Tổ Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam, trao hàng cứu trợ cho bà con gốc Việt tại Campuchia. (Ảnh: TTXVN/phát)

Sáng 17-4, tại Trụ sở Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội, thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Vương Việt đã trao tặng Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam một số trang thiết bị y tế và tiền mặt thông qua Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, nhằm góp phần hỗ trợ nhân dân Campuchia chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Vương Việt cho biết với tinh thần láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, cùng nhân dân Campuchia vượt qua khó khăn, cùng chiến đấu chống lại dịch COVID-19, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã vận động các tổ chức Hội, doanh nghiệp trong Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, các nhà hảo tâm ủng hộ nhân dân Campuchia các thiết bị y tế và tiền mặt tặng Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

Các đơn vị tặng nhân dân Campuchia 12.500 khẩu trang, 500 chai nước sát khuẩn và 50 triệu đồng tiền mặt.

Đại sứ Chay Navuth bày tỏ cảm ơn chân thành đến nhân dân Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã dành những tình cảm quý báu cho người dân Campuchia.

Trong quá khứ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia chống lại nạn diệt chủng Pol Pot, giải phóng nhân dân Campuchia khỏi ách nô lệ, nay một lần nữa, nhân dân Việt Nam lại giúp đỡ nhân dân Campuchia vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đại sứ cũng bày tỏ sự tin tưởng dịch COVID-19 sẽ sớm chấm dứt tại Việt Nam, Campuchia và trên thế giới. Hai nước tiếp tục phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Theo THU PHƯƠNG (Vietnam+)