Trẻ con Úc được khen giỏi tiết kiệm tiền

04/06/2018 - 09:26

Kết quả khảo sát mới cho thấy trẻ em ở xứ sở chuột túi ngày càng biết quản lý tiền bạc từ nhỏ, chẳng hạn như biết bỏ ống 1/3 số tiền tiêu vặt mỗi tuần, theo trang tin news.com.au hôm 3-6.

(Ảnh minh họa) Làm việc nhà là cách phổ biến giúp trẻ Úc "kiếm tiền" tiêu vặt AFP

Động lực đằng sau thói quen tích trữ tiền chính là nhu cầu mua sắm các vật phẩm như đồ chơi lắp ráp Lego, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy chơi game Xbox...

Đó là kết luận rút ra từ Rooster Money, ứng dụng trực tuyến thu hút khoảng 300.000 người dùng 51 loại tiền tệ trên toàn thế giới. Ứng dụng này cho phép trẻ em tiết kiệm “tiền ảo” bằng cách theo dõi hoạt động chi tiêu trên mạng.

Cha mẹ có thể rút tiền từ tài khoản và đưa tiền mặt cho con cái.

Ứng dụng cũng phát hiện những cách kiếm tiền được nhiều trẻ áp dụng nhất để gia tăng số tiền tiêu vặt, bao gồm dọn dẹp phòng riêng, trông thú cưng, giúp giặt giũ trong gia đình.

Thống kê của Rooster Money tiết lộ số tiền dành dụm mỗi tháng của trẻ Úc. Từ năm 4 tuổi, trung bình mỗi tuần các bé bỏ ống khoảng 3,99 AUD (70.000 đồng), và số tiền này gia tăng đều đặn lên mức 13,08 AUD/tuần ở tuổi 14.

Nghiên cứu cho thấy thói quen tiêu tiền được tượng hình vào độ tuổi 7, và cha mẹ cần lưu ý khung thời gian này dạy cho con cái cách chi tiêu hợp lý sau này.

Theo Thanh Niên