Hỗ trợ thiết thực
Xã Tri Tôn (sau sáp nhập) có diện tích tự nhiên hơn 73km2, dân số hơn 50.700 người, trong đó đồng bào Khmer chiếm 46,8%. Với đặc điểm có 3 ấp đặc biệt khó khăn, 16 ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đây là địa bàn trọng điểm của chương trình giai đoạn 2021 - 2025.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn Trần Văn Cường cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, địa phương được phân bổ nguồn vốn hơn 45 tỷ đồng để thực hiện chương trình, trong đó, vốn đầu tư phát triển hơn 32,5 tỷ đồng, tập trung vào dự án 1 gồm hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt và dự án 4, với 19 hạng mục công trình hạ tầng. Cùng với đó, vốn sự nghiệp được phân bổ hơn 12,6 tỷ đồng, hỗ trợ mua máy móc, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, bình đẳng giới, truyền thông, phòng, chống tảo hôn...

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi, bộ mặt xã Tri Tôn có nhiều thay đổi tích cực. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Tính đến hết tháng 7/2025, tổng vốn giải ngân đạt gần 16,6 tỷ đồng (tiến độ tốt so với mặt bằng chung của tỉnh). Trong đó, ngân sách Trung ương chiếm hơn 15,2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 1,4 tỷ đồng. Là 1 trong 38 hộ được hỗ trợ nhà ở từ Chương trình, ông Chau Chanh Đa, ngụ ấp Tô Trung chia sẻ: “Trước đây, tôi ở nhà lá, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì nóng. Giờ được hỗ trợ xây nhà kiên cố, tôi mừng lắm! Có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn, con có góc học tập đàng hoàng”.
Xã Tri Tôn có 288 hộ dân được hỗ trợ máy móc, nông cụ sản xuất; 77 hộ được lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt phân tán, góp phần cải thiện điều kiện canh tác và đời sống người dân. Ông Chau Sóc Thanh, ngụ ấp Tô Hạ cho biết gia đình ông là một trong các hộ dân được hỗ trợ máy móc, nông cụ sản xuất từ chương trình. Ông Chau Sóc Thanh chia sẻ: “Gia đình tôi làm nông đã nhiều năm. Trước đây, việc phun thuốc bảo vệ thực vật phải dùng bình đeo vai, rất cực và mất thời gian. Từ khi được chương trình hỗ trợ máy phun xịt, công việc nhẹ nhàng hơn, tiết kiệm sức lao động; thuốc được phun đều và hiệu quả. Nhờ vậy mà cây trồng phát triển tốt, năng suất cao hơn. Tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương và chương trình đã quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho bà con nông dân”.
Thay đổi đời sống người dân
Theo ông Trần Văn Cường, chương trình không chỉ giúp người dân có nhà ở, phương tiện sản xuất mà còn tạo ra sự thay đổi căn cơ về cơ sở hạ tầng, nhận thức và cơ hội phát triển. Xã đã triển khai 7/10 dự án và 8/12 tiểu dự án, tập trung vào những vấn đề cấp bách như: Giảm nghèo, chống tảo hôn, bình đẳng giới và truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân. Ngoài dự án về cơ sở vật chất, xã còn tiếp nhận nhiều nguồn kinh phí thực hiện các chương trình xã hội, với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng.
Từ việc triển khai hiệu quả, đồng bộ các dự án, tiểu dự án của chương trình đã tác động tích cực đến đời sống người dân. Hiện, toàn xã có 310 hộ nghèo (chiếm 3,19%), trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 64,8%. Bên cạnh đó, 643 hộ cận nghèo cũng là đối tượng được quan tâm đặc biệt trong chương trình. Những con số này cho thấy tiềm năng cũng như thách thức không nhỏ trong công tác giảm nghèo bền vững. Với sự đồng lòng từ chính quyền đến người dân, cùng nguồn lực đầu tư lớn từ Nhà nước, xã Tri Tôn kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thành mục tiêu nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
Vừa qua, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Tha đã có buổi làm việc với các xã, phường thụ hưởng chương trình, trong đó có xã Tri Tôn. Ông Danh Tha nhấn mạnh, việc triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số mà còn là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững địa phương. Các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.
ĐỨC TOÀN