Tri Tôn cần tạo đà tăng trưởng từ năm 2021

10/12/2020 - 13:59

 - Ngày 10-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) khóa XII đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và một số nội dung trọng tâm khác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng biểu dương kết quả phát triển khá toàn diện của huyện Tri Tôn, đảm bảo hài hòa 3 trụ cột là tăng trưởng kinh tế, xây dựng Đảng và an sinh xã hội. Trong đó, nhiều lĩnh vực khởi sắc, nhịp độ tăng trưởng được duy trì tốt, diện mạo của huyện có nhiều thay đổi, doanh nghiệp hài lòng, tăng cường đầu tư vào Tri Tôn...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng cho rằng, năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, Đảng bộ huyện Tri Tôn cần tập trung thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà cho cả nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, gợi mở 10 vấn đề huyện cần quan tâm, trong đó có xây dựng lòng tin từ nhân dân, phát huy đoàn kết, phân rõ trách nhiệm từng ngành, địa phương, phát động các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đầu tư, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập Bác, tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng...

Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu nghị quyết. Huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng của huyện ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN