Tri Tôn chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng các cấp

27/03/2020 - 04:56

 - Cùng với chú trọng nội dung văn kiện, công tác nhân sự, Tri Tôn (An Giang) còn đẩy mạnh chỉnh trang đô thị để tạo điểm nhấn. Từ huyện đến cơ sở đều thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, vừa nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Chủ động chuẩn bị

Đến nay, 209 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Tri Tôn đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc. Đây là bước chuẩn bị tốt để các ngành, địa phương tiến hành đại hội cấp cơ sở. Tháng 4-2020, Đảng bộ thị trấn Tri Tôn sẽ tổ chức đại hội điểm đảng bộ xã, thị trấn; Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện tổ chức đại hội điểm chi, đảng bộ ngành.

Về đại hội trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy, sẽ thực hiện tại Đại hội Đảng bộ xã Châu Lăng và Đại hội Đảng bộ Công an huyện. Sau đó, các chi, đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức đại hội, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII (dự kiến tháng 7 hoặc tháng 8-2020).

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân (thứ 3, từ trái sang) khảo sát nhà văn hóa Khmer ở hồ Soài Chek - công trình tạo điểm nhấn mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Nguyễn Hữu Ngọc cho biết, cùng với thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện, từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở triển khai xây dựng văn kiện và thực hiện quy trình công tác nhân sự, tham dự và chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở.

Đối với công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, sau 2 lần Tiểu ban Văn kiện trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đóng góp, đến nay đã hoàn chỉnh dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện và dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy.

Các nội dung báo cáo đã được lấy ý kiến đóng góp từ các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, chức sắc dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân. Tiểu ban Văn kiện đang tiếp thu, hoàn chỉnh để trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đóng góp dự thảo lần 2.

Về công tác nhân sự, Tri Tôn đã rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; các chức danh cấp trưởng và cấp phó ngành huyện. Đối với cấp huyện, sẽ đảm bảo thực hiện cán bộ nữ, dân tộc, trẻ và đổi mới 1/3 theo quy định; phấn đấu đảm bảo tiếp tục có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Đối với cấp xã, thị trấn cũng đảm bảo đổi mới 1/3.

Tạo sự lan tỏa trong nhân dân

Trong số 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn, có 13 xã, thị trấn đã hoàn thành nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND cấp xã. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, đối với 2 xã còn lại (Lương An Trà và Vĩnh Gia), sau khi xã Lương An Trà thực hiện lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, còn xã Vĩnh Gia tiến hành xong Đại hội Đảng bộ xã sẽ thực hiện nhất thể hóa.

“Công tác nhân sự từ cơ sở đến huyện đảm bảo ổn định, kế thừa; văn kiện đại hội được chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, huyện phát động thi đua trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Các địa phương thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng cấp bộ mặt nông thôn; nhiều công trình văn hóa, lịch sử, các điểm nhấn du lịch được xây dựng.

Hiện nay, tuyến đường huyện dài 17km vòng qua đồi Tức Dụp đã được nâng cấp thành Tỉnh lộ, được đầu tư nâng cấp. Huyện đã chủ động lấy ý kiến về Đề án công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV (gồm toàn bộ địa giới hành chính hiện hữu của thị trấn Tri Tôn, xã Châu Lăng và xã Núi Tô, diện tích 7.326,72ha), trình HĐND huyện thông qua; đang kiến nghị các sở, ngành giúp quy hoạch nhanh để mở rộng đô thị Tri Tôn” - ông Liêm thông tin.

Đến làm việc với Huyện ủy Tri Tôn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác chuẩn bị về văn kiện và nhân sự cho Đại hội cấp huyện, xã.

“Thời gian qua, Đảng bộ huyện Tri Tôn thể hiện tính đoàn kết, thống nhất, ổn định tốt hơn. Huyện đã kiện toàn công tác nhân sự, bộ máy hoạt động, phát huy hiệu quả cao. Kinh tế - xã hội của huyện có khởi sắc; diện mạo nông thôn, đô thị được chuẩn hóa, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Huyện đã quan tâm tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, phát huy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sức mạnh nội lực, thúc đẩy phát triển. Tri Tôn đã nhìn thấy và bước đầu khai thác tốt thế mạnh du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” - Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đánh giá.

Đối với Đại hội Đảng, Tri Tôn đã chuẩn bị, triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo chất lượng cả về văn kiện và nhân sự. “Đại hội Đảng là dịp để chúng ta nhìn lại những gì đã làm được, chưa làm được; phân tích, đánh giá thành tựu và tồn tại, hạn chế để xây dựng phương hướng, tạo điểm nhấn, trọng tâm, vấn đề mới cho giai đoạn tiếp theo; cần có tầm nhìn xa, khắc phục tư duy nhiệm kỳ. Đại hội không chỉ là chuyện của Đảng mà phải được nhân dân quan tâm, đóng góp. Đây là dịp đánh giá lại con người, xem ai nổi trội, tiêu biểu, đạo đức tốt; ai chưa đủ tầm, thiếu trách nhiệm để xây dựng đội hình cấp ủy khóa sau tốt hơn” - Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu.

Đảng bộ huyện Tri Tôn có 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (36 chi bộ cơ sở, 23 đảng bộ cơ sở). Toàn huyện có 3.625 đảng viên, trong đó đảng viên nữ chiếm 33,37% (1.210 đảng viên), đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 18,28% (663 đảng viên).

NGÔ CHUẨN