Tri Tôn tăng cường trực 24/24 giờ ở 17 chốt biên giới

14/04/2020 - 06:33

 - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm vừa chủ trì 2 cuộc họp khẩn với thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện để triển khai Công văn số 356/CV-UBND của UBND tỉnh về tăng cường giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian cao điểm (mỗi cuộc họp dưới 10 người tham gia).

Tri Tôn tăng cường trực 24/24 giờ ở 17 chốt biên giới

Kiểm tra thân nhiệt người dân vào chợ Tri Tôn

Qua đó, yêu cầu 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng phối hợp tốt việc duy trì trực, tuần tra canh gác ở 17 chốt biên giới 24/24 giờ. Các lực lượng chức năng phối hợp rà soát, nắm chắc số lượng người từ nơi khác về; thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và cách ly theo quy định. Ngành y tế hỗ trợ các xã, thị trấn lập các chốt kiểm soát đo thân nhiệt tại khu vực chợ. Cán bộ, công chức, viên chức bị nghiêm cấm tụ tập tại nhà, đơn vị; giảm số lượng công chức, viên chức làm việc tại đơn vị nhưng phải ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà.

*Tỉnh đoàn vừa đến thăm, tặng quà và tiến hành lắp 5 trụ đèn năng lượng mặt trời cho các chốt tuần tra, canh gác biên giới phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 2 xã Lạc Quới và Vĩnh Gia (Tri Tôn). Đây là sự hỗ trợ cần thiết khi các chốt dã chiến vẫn chưa có điện. Tỉnh đoàn còn trao tặng 50 lít gel rửa tay sát khuẩn, 500 khẩu trang và 25 thùng mì cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Huyện đoàn Tri Tôn tặng 17 phần quà cho các chốt, gồm mì gói và các nhu yếu phẩm; tiếp tục vận động thắp sáng 12 chốt còn lại.

Tổng kinh phí đợt hỗ trợ trên 29 triệu đồng, do các đoàn viên, thanh niên và doanh nghiệp đóng góp.

N.C